Mỹ bắt 4 nghi phạm toan tấn công cộng đồng Hồi giáo

Thứ Tư, 23/01/2019 13:40  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 23-1, BBC đưa tin 3 người đàn ông và một thiếu niên đã bị cảnh sát Mỹ bắt giữ với cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố một cộng đồng Hồi giáo nhỏ ở tiểu bang New York.

Theo đó, các nghi phạm này bị cáo buộc đang trong quá trình chế tạo những quả bom tự tạo và vũ khí nóng, tấn công cộng đồng Islamberg, một cộng đồng Hồi giáo nhỏ do những người nhập cư gốc Pakistan sáng lập vào những năm 1980 ở bang này.

Ba nghi phạm thành niên gồm Andrew Crysel, 18 tuổi, Vincent Vetromile, 19, Brian Colaneri, 20 cùng một thiếu niên 16 tuổi.

Các nhà điều tra cho biết họ phát hiện ít nhất 3 thiết bị nổ tự tạo, xi lanh chứa đinh và các loại bạc đạn khác tại nơi trú ngụ của các nghi phạm này, cùng nhiều khẩu súng. 

3 nghi phạm thành niên bị bắt - Ảnh: Sở cảnh sát Greece (bang New York

Vụ việc đang gây bất bình trong dư luận. Các cư dân địa phương cho biết cộng đồng này vốn dĩ yên bình và thân thiện. Tuy nhiên nhiều phần tử cực hữu ở Mỹ cho rằng nơi đây là một “trại huấn luyện” các phần tử Hồi giáo cực đoan tấn công nước Mỹ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang