Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương trên biển cho Việt Nam

Thứ Năm, 19/11/2015 16:21  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 17-11, Nhà Trắng ra thông cáo cho biết Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương trên biển cho Việt Nam. 

Theo đó, quyết định này nằm trong chính sách của Mỹ nhằm hỗ trợ các nước Đông Nam Á tăng cường năng lực an ninh trên biển. 

Nhà Trắng cho biết sẽ hỗ trợ cho các đồng minh và đối tác ở khu vực Đông Nam Á 119 triệu USD trong năm tài khóa 2015 và 140 triệu USD trong năm tài khóa 2016 để tăng cường năng lực an ninh trên biển. Nguồn vốn hỗ trợ này sẽ được phân bổ cho Việt Nam, Philippines, Indonesia và Malaysia.  

Tổng thống Mỹ Obama. - Ảnh: Reuters

Trong đó, Việt Nam nhận được 19,6 triệu USD trong năm tài khóa 2015 và dự kiến nhận được 20,6 triệu USD trong năm 2016. 

Mỹ cũng dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương trên biển cho Việt Nam, giúp Việt Nam tăng cường năng lực tác chiến, bảo vệ an ninh trên biển. 

Mỹ cho biết sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng lực tình báo, tuần tra, trinh sát, chỉ huy và kiểm soát của các lực lượng chấp pháp trên biển.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang