Mỹ gửi chiến đấu cơ F-16 đến Thổ Nhĩ Kỳ để đối phó IS

Thứ Hai, 10/08/2015 09:41  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm nay 10-8, Reuters đưa tin Mỹ đã điều 6 chiến đấu cơ F-16 và 300 thành viên thuộc Phi đội Tiêm kích số 31 đến căn cứ không quân Incirlik- Thổ Nhĩ Kỳ để chuẩn bị cho chiến dịch không kích chống Nhà nước Hồi giáo (IS) trong những ngày tới.

Cuộc điều động này diễn ra vào hôm qua 9-8 sau khi Ankara tháng trước đã đồng ý cho máy bay Mỹ thực hiện hoạt động không kích chống IS từ căn cứ này.

Thiết bị hỗ trợ cũng sẽ được gửi đến Thổ Nhĩ Kỳ trong vài ngày tới. Tuy nhiên chi tiết chưa được tiết lộ. 

Những chiếc chiến đấu cơ F-16 đậu tại căn cứ không quân Aviano, Ý nay được điều đến Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia chống IS - Ảnh: Reuters

Lầu Năm Góc phát đi tuyên bố: “ Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ- với tư cách là các thành viên trong liên minh quốc tế, cam kết chiến đấu chống IS vì hòa bình, ổn định trong khu vực”.

Việc máy bay Mỹ có thể cất cánh ở căn cứ Incirlik để ném bom các mục tiêu của IS gần biên giới với Syria là một thuận lợi lớn để Mỹ tác chiến đẩy lui IS.

Bình luận (0)

Lên đầu trang