Nhật Bản tưởng niệm 70 năm Mỹ thả bom nguyên tử xuống Nagasaki

Chủ Nhật, 09/08/2015 09:20  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm nay, 9-8, BBC đưa tin Nhật Bản tổ chức lễ tưởng niệm 70 năm ngày Mỹ thả quả bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki.

Lễ tưởng niệm dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân của quả bom nguyên tử. Sau phút mặc niệm là bài phát biểu của thị trưởng Nagasaki và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. 

Nagasaki bị phá hủy gần như hoàn toàn sau khi quả bom rơi xuống - Ảnh: AP

Vào lúc 11 giờ 01 phút ngày 9-8-1945, chiếc máy bay B-29 thả quả bom nguyên tử “Fat Man” với lõi chứa 6,4kg Plutonium 239 xuống thung lũng công nghiệp của thành phố. Ít nhất 70.000 người đã thiệt mạng tại chỗ khi Fat Man rơi xuống Nagasaki. Hàng ngàn người sau đó thiệt mạng vì di chứng của những căn bệnh liên quan đến phóng xạ.

Một ngày sau đó, Nhật đã đầu hàng, kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2. 

Sumiteru Taniguchi (86 tuổi) với tấm lưng chi chít sẹo vì ảnh hưởng của bom nguyên tử - Ảnh: AP

BBC dẫn lời Sumiteru Taniguchi, một người sống sót khi quả bom nguyên tử "Fat Man" rơi xuống Nagasaki: “Khi những người xung quanh tôi đã chết, tôi đã sống. Mọi người nói tôi sống sót nhưng tôi nghĩ mình đã cố sống. Tôi vẫn còn đau khổ”.

Đại sứ Mỹ tại Nhật Caroline Kennedy dự kiến ​​sẽ tham dự lễ tưởng niệm ở Nagasaki.

Bình luận (0)

Lên đầu trang