Philippines ra lệnh sơ tán dân khi siêu bão Goni mạnh nhất năm tiến sát

Thứ Bảy, 31/10/2020 12:02  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 31-10, Reuters đưa tin giới chức Philippines đã ra lệnh sơ tán hàng ngàn người dân ở khu vực phía nam của đảo chính Luzon khi siêu bão cấp độ 5 trên thang đo, được đánh giá là mạnh nhất năm 2020 có tên Goni tiến sát vào.

Siêu bão Goni có sức gió lên đến 215km/h và có thể giật đến 265km/h được dự báo sẽ gây ra lở đất tại nước này vào ngày 1-11. Đây được xem là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines kể từ sau siêu bão Haiyan khiến 6300 người chết ở nước này vào tháng 11-2013.

Các khu vực dọc bờ biển và những khu đồi núi có địa hình dốc được ưu tiên sơ tán.

Đường đi của bão Goni được dự báo trong những ngày tới - Ảnh: AccuWeather 

Bão Goni đổ vào Philippines chỉ chưa đầy 1 tuần sau khi bão Molave khiến 22 người chết ở nước này.

Trong năm nay Philippines vật lộn với khủng hoảng kép khi dịch Covid-19 khiến số người chết vì bệnh cao thứ nhì ở Đông Nam Á chỉ sau Indonesia, rồi sau đó lại đến thiên tai là những cơn bão liên tiếp ập vào.

Sau khi ập vào Philippines, Goni được dự báo sẽ tiến theo hướng tây đi vào Biển Đông, có khả năng sẽ gây ảnh hưởng đến Việt Nam.

Chùm ảnh Philippines tan hoang vì bão Molave
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang