Qatar tuyên bố rút khỏi OPEC

Thứ Hai, 03/12/2018 16:47  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 3-12, CNN đưa tin Qatar tuyên bố sẽ rời khỏi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

Công ty dầu mỏ quốc gia Qatar Petroleum đưa ra tuyên bố trên Twitter xác nhận thông tin trên.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Qatar - Saad Sherida Al-Kaabi cho biết: “Quyết định rút khỏi OPEC nằm trong các nỗ lực và kế hoạch của chúng tôi tập trung phát triển và gia tăng sản lượng khí tự nhiên”.

Qatar là một trong những quốc gia dẫn đầu trong việc xuất khẩu khí hoá lỏng, đáp ứng 30% nhu cầu của thị trường toàn cầu.

Với quyết định này, Qatar trở thành quốc gia Trung Đông đầu tiên rút khỏi OPEC. Mỗi ngày, nước này sản xuất gần 600.000 thùng dầu trên tổng số 25 triệu thùng từ tất cả các nước thành viên OPEC.

Qatar tuyên bố rút khỏi OPEC từ năm 2019 - Ảnh: CNBC

So về sản lượng, Qatar chiếm tỷ trọng khá nhỏ trong OPEC nhưng việc rút ra khỏi tổ chức này gây ra sự thất vọng sâu sắc. OPEC những năm qua đang ra sức lôi kéo thêm các thành viên mới ở Châu Phi gia nhập.

OPEC cung cấp khoảng 44% lượng dầu thô trên thị trường Thế giới. Tổ chức này nhắm đến việc kiểm soát thị trường và ra quyết định tăng hay giảm sản lượng các sản phẩm từ dầu mỏ để ổn định giá dầu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang