Thủ tướng Thụy Điển phải 'rời ghế' sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

Thứ Tư, 26/09/2018 00:21

|

(CAO) Theo BBC ngày 25-9 đưa tin, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven chỉ nhận được 142 phiếu ủng hộ, trong khi có tới 204 phiếu không ủng hộ. Điều này dồng nghĩa với việc ông phải "rời ghế" thủ tướng.

Quốc hội Thụy Điển sẽ mất vài tuần để bầu ra một lãnh đạo mới. Ông Lofven sẽ tiếp tục làm việc cho tới khi người thay thế ông được quyết định. Hiện đã có một vài cái tên phù hợp cho vị trí này, trong đó nổi bật nhất là Ulf Kristersson.

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven

Ông Lofven bị mất tín nhiệm nguyên nhân chủ yếu là do ông đã đưa ra quyết định tương tự Thủ tướng Đức Angela Merkel, cho phép tiếp nhận 240.000 người tị nạn kể từ năm 2014. Nhiều ý kiến phản đối liên tục được đưa ra, khiến ông Lofven phải ra lệnh đóng cửa biên giới từ năm 2015. Đây là nguyên nhân chính khiến những người dân giận dữ, bởi lượng người nhập cư hiện đã quá đông vô tình tạo ra áp lực trên nhiều hệ thống.

Đảng Dân chủ Thụy Điển với quan điểm chống nhập cư, chiếm 62 ghế trong quốc hội, cũng ủng hộ việc phế truất ông Lofven.

Bình luận (0)

Lên đầu trang