Tiêm kích Hàn Quốc chặn oanh tạc cơ Tu-95 của Nga

Thứ Bảy, 14/07/2018 12:29

|

(CAO) Theo Yonhap dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) hôm 13-7 cho biết, một số tiêm kích của nước này đã được điều động để cảnh báo 2 máy bay ném bom của Nga xâm nhập Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc.

Cũng theo thông báo này thì oanh tạc cơ Tu-95 của Nga đã có 4 lần xâm nhập Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc trong ngày 13-7. Số lượng và chủng loại của nhóm tiêm kích không được tiết lộ, chỉ biết nhóm này đã phải "theo sát" hoạt động của oanh tạc cơ Nga trong suốt hơn 3 giờ đồng hồ.

Oanh tạc cơ Tu-95 của không quân Nga - Ảnh: Getty Images

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này khẳng định máy bay Tu-95 được hộ tống bởi tiêm kích đa năng Su-35 bay qua hải phận quốc tế tại Biển Nhật Bản, Hoàng Hải nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc, và vùng biển phía đông Thái Bình Dương. Phía Nga cho đây là hoạt động bình thường và không vi phạm luật pháp quốc tế.

Tu-95 đã có thời gian phục vụ hơn 60 năm, được xem là một trong những chiến đấu cơ lâu đời nhất của Không quân Nga. Theo dự kiến, oanh tạc cơ này sẽ phục vụ đến năm 2040. Máy bay ném bom chiến lược với phi hành đoàn 9 người có thể mang theo tải trọng đến 15 tấn bom đạn. Với 4 động cơ phản lực cánh quạt NK-12 công suất 15.000 mã lực, chiếc Tu-95 với tổng tải trọng lên tới 185 tấn nhưng vẫn có thể đạt tới vận tốc 800km/h.

Bình luận (0)

Lên đầu trang