Tòa tuyên cặp vợ chồng ung thư vì thuốc trừ cỏ được bồi thường 2 tỷ USD

Thứ Ba, 14/05/2019 13:02  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 14-5, Reuters đưa tin một bồi thẩm đoàn ở bang California (Mỹ) hôm 13-5 (giờ địa phương) đã đưa ra phán quyết buộc tập đoàn Bayer AG– công ty mẹ của Monsanto phải bồi thường 2 tỷ USD cho cặp vợ chồng cáo buộc chất glyphosate trong thuốc trừ cỏ Roundup khiến họ bị ung thư.

Khoản bồi thường này được xem là lớn nhất ở Mỹ do 1 bồi thẩm đoàn tuyên để chống lại một công ty hoá chất đa quốc gia.

Tuy nhiên nhiều khả năng phán quyết sẽ được Toà Tối cao giảm xuống trong mức phạt bồi thường.

Đây là phán quyết lần thứ 3 liên tiếp được một bồi thẩm đoàn tuyên để chống lại tập đoàn hoá chất Bayer, nơi đã bỏ ra 63 tỷ USD để thâu tóm Monsanto vào năm ngoái. Monsanto là công ty hoá chất từng sản xuất Chất độc Da cam rải ở chiến trường Việt Nam thế kỷ trước.

Toà xác định công ty đã không có thông báo rõ ràng về nguy cơ gây ung thư khi tiếp xúc với Roundup trên nhãn sản phẩm. 

Một toà án ở  bang California tuyên Roundup gây ung thư - Ảnh: Reuters

Đến nay công ty hoá chất Đức đã đối mặt với hơn 13400 đơn kiện ở Mỹ về cáo buộc hoạt chất glyphosate gây ung thư.

Bayer trong một thông cáo hôm 13-5 cho biết họ “thất vọng” trước phán quyết này và sẽ kháng cáo.

Công ty cho rằng cặp vợ chồng Alva và Alberta Pilliod đã mang trong mình tiền sử về các nguy cơ khởi phát ung thư hạch không Hodgkin chứ không phải khi tiếp xúc với thuốc trừ cỏ thì bệnh bùng lên.

Bayer cho biết đã bỏ ra hàng thập kỷ để phối hợp cùng các nhà khoa học độc lập nghiên cứu để đưa ra kết luận: glyphosate trong Roundup là hoạt chất an toàn cho người sử dụng và không phải là chất sinh ung.

Bình luận (0)

Lên đầu trang