Triều Tiên từ chối nhận viện trợ nước ngoài vì sợ đem Covid-19 vào trong nước

Thứ Sáu, 14/08/2020 19:05  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 14-8, New York Times đưa tin chính quyền CHDCND Triều Tiên đã báo cáo tình trạng lũ lụt đang tàn phá đất nước nhưng Bình Nhưỡng từ chối nhận hàng viện trợ nhân đạo từ nước ngoài vì sợ các kiện hàng có chứa coronavirus chủng mới (nCoV), đưa dịch Covid-19 xâm nhập nước này.

Theo đó truyền thông nhà nước Triều Tiên dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh đất nước đang phải đối mặt với “hai cuộc khủng hoảng cùng một lúc”. Một là dịch Covid-19, hai là lũ lụt tàn phá. Tuy nhiên ông Kim ra lệnh các cấp không nhận bất kỳ hàng viện trợ nhân đạo quốc tế nào từ bên ngoài vì nghi ngại các kiện hàng sẽ mang Covid-19 vào trong nước.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong phiên họp Bộ chính trị ngảy 13-8 - Ảnh: KCNA

Ông Kim đã tổ chức phiên họp khẩn Bộ chính trị vào hôm 13-8. Tại cuộc họp này, ông nhận định tình hình dịch Covid-19 trên toàn cầu ngày càng tồi tệ hơn nên không chấp nhận nhận bất kỳ hàng viện trợ nào. Thay vào đó chính quyền sẽ thắt chặt đường biên và thực hiện chặt chẽ hơn các biện pháp chống dịch.

Hiện nay lũ lụt đang diễn ra trên diện rộng trên bán đảo Triều Tiên khiến 2 nước CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc thiệt hại nặng về người và của.

Bình luận (0)

Lên đầu trang