Trump sắp ký sắc lệnh trừng phạt cá nhân, tổ chức can thiệp bầu cử

Thứ Tư, 12/09/2018 17:34  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 12-9, Reuters đưa tin tổng thống Mỹ Donald Trump lên kế hoạch ký một sắc lệnh trong đó sẽ áp lệnh trừng phạt lên bất kỳ công ty hay cá nhân nước ngoài nào can thiệp bầu cử Mỹ.

Quyết định trên được đưa ra dựa trên những báo cáo tình báo gần đây của các cơ quan tình báo và quân đội, chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 6-11.

Thông tin được các nguồn tin ẩn danh cung cấp cho Reuters, tuy nhiên Nhà Trắng chưa lên tiếng xác nhận.

Lệnh trừng phạt cũng nhắm vào cả các cá nhân và công ty có hành động tấn công mạng vào các máy chủ phục vụ bầu cử. Các hành vi can thiệp được xác định gồm tấn công mạng vào “hạ tầng bầu cử”, các nỗ lực tuyên truyền kỹ thuật số thông qua không gian mạng hay tiết lộ có hệ thống thông tin chính trị cá nhân của các ứng viên.

Trump chuẩn bị ký sắc lệnh trừng phạt cá nhân, tổ chức nước ngoài can thiệp bầu cử Mỹ - Ảnh: Reuters

Trước đó các quan chức tình báo Mỹ từng xác nhận các hacker của Nga đã tấn công vào hệ thống máy chủ phục vụ tranh cử tổng thống của đảng Dân chủ năm 2016.

Bình luận (0)

Lên đầu trang