Trung Quốc đóng cửa các công ty Triều Tiên hoạt động trên lãnh thổ

Thứ Năm, 28/09/2017 21:24  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 29-9, BBC đưa tin Trung Quốc đã yêu cầu các công ty Triều Tiên đang hoạt động trên lãnh thổ nước này đóng cửa theo điều khoản của các lệnh trừng phạt do Liên Hiệp Quốc ban hành.

Theo đó các công ty Triều Tiên Trung Quốc sẽ phải dừng mọi hoạt động trước thời hạn là đầu tháng 1-2018. Các công ty liên doanh Trung – Triều cũng bị buộc phải đóng cửa.

Trung Quốc hiện là đồng minh duy nhất và lớn nhất của Triều Tiên. Tuy nhiên với việc Bình Nhưỡng thời gian qua liên tục thử tên lửa, hạt nhân đã đẩy Bắc Kinh vào thế khó xử. Trước áp lực từ cộng đồng quốc tế, mới đây chính quyền Trung Quốc đã cấm các mặt hàng dệt may của Triều Tiên và giới hạn lượng dầu xuất khẩu sang nước này.

Trung Quốc trước nay luôn là đồng minh lớn nhất của Triều Tiên - Ảnh: Wikipedia

Việc đóng cửa công ty Triều Tiên là một phần trong bước đi đáp trả việc Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần 6.

Bộ Thương mại Trung Quốc đã đặt ra thời hạn 120 ngày để các công ty Triều Tiên “cuốn gói” khỏi nước này.

Trong một động thái liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – Lục Khảng hôm 28-9 nhấn mạnh: “Trung Quốc phản đối bất kỳ cuộc chiến tranh nào trên bán đảo Triều Tiên. Các lệnh trừng phạt Triều Tiên là nhằm để thúc đẩy các vòng đàm phán đối thoại”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang