Trung Quốc lớn tiếng đòi Mỹ ngưng “thị uy sức mạnh” trên Biển Đông

Thứ Hai, 18/11/2019 17:28  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 18-11, Reuters đưa tin Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi quân đội Mỹ ngưng “thị uy sức mạnh” trên Biển Đông và tránh gây thêm những hành động kích động, gây “bất ổn” về vấn đề Đài Loan.

Phát biểu trên được Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, ông Nguỵ Phượng Hoà đưa ra trong cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Mark Esper, chỉ 2 tuần sau khi một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cáo buộc Bắc Kinh có những động thái mang tính ‘đe doạ” trên Biển Đông, vùng biển chiến lược với nhiều tàu bè đi qua mỗi ngày.

Tại cuộc họp kín hai bên cũng bàn thảo về nhiều vấn đề như Đài Loan hay Hong Kong. Ông Hoà nhấn mạnh Trung Quốc sẽ không chấp nhận “bất kỳ động thái nào tiến đến độc lập của Đài Loan” đồng thời phản đối bất kỳ liên lạc quân sự và ngoại giao nào giữa Mỹ - Đài.

Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Nguỵ Phượng Hoà - Ảnh: Reuters

Cảnh báo trên diễn ra khi chỉ 1 ngày trước đó, Trung Quốc điều nhóm tàu tác chiến sân bay qua eo biển Đài Loan khiến các tàu chiến của Mỹ, Nhật và máy bay chiến đấu của Đài Loan phải đi theo giám sát.

Bình luận (0)

Lên đầu trang