Trung Quốc ngang nhiên điều tàu chiến ra đá Chữ Thập

Thứ Tư, 04/05/2016 15:09  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 5-4, trang tin Phượng hoàng ( Phoenix News- có trụ sở tại Hồng Kông) đưa tin quân đội Trung Quốc đã ngang nhiên điều tàu tấn công đổ bộ hải quân Côn Lôn Sơn 998 chở theo đoàn văn công 50 người đến đá Chữ Thập (thuộc quần đảo Trường Sa- Việt Nam) đến biểu diễn cho lực lượng binh sĩ đồn trú trái phép tại đây.

Côn Lôn Sơn 998 (đặt theo tên dãy núi Côn Lôn- một trong những dãy núi dài nhất châu Á nằm trên cao nguyên Thanh Tạng) là tàu tấn công đổ bộ lớp 071 có độ dài khoảng 210m, rộng 28m, lượng giãn nước 20.000 tấn, có khả năng chở theo một tiểu đoàn từ 500 đến 800 quân và 15 đến 20 xe bọc thép lội nước. Tàu này còn được trang bị sân đỗ máy bay và khu vực đáp cho cùng lúc 4 trực thăng loại Z-8 và Z-9.

Tàu này đến đá Chữ Thập vào ngày 2-5 để đoàn văn công biểu diễn cho binh lính và chuyên viên Trung Quốc đồn trú trái phép ở đây dịp Quốc tế Lao Động (1-5).

Tàu Côn Lôn Sơn 998 

Đây là một trong hai tàu hải quân tấn công đổ bộ lớp 071 đầu tiên được Trung Quốc chế tạo. Hiện Côn Lôn Sơn 998 thuộc biên chế hạm đội Nam Hải. Đây chính là tàu từng theo hộ tống giàn khoan Hải Dương 981 tiến vào vùng đặc quyền kinh tế nằm trên vùng thềm lục địa của Việt Nam vào tháng 5-2014.

Trước đó, hôm 17-4, hải quân nước này đã ngang nhiên điều một máy bay tuần tra-vận tải Y-8, số hiệu 9271 “hạ cánh khẩn cấp” xuống đá Chữ Thập (thuộc quần đảo Trường Sa- Việt Nam) để đưa một bệnh nhân về thành phố Tam Á (đảo Hải Nam) chữa trị.

Tàu Côn Lôn Sơn tại đá Chữ Thập ngày 2-5 - Ảnh:Sina
Vị trí đá Chữ Thập - Ảnh: Ảnh:http://hoangsaparacels.blogspot.com

Bình luận (0)

Lên đầu trang