Trung Quốc phá đường dây sản xuất vắc xin COVID-19 giả

Thứ Ba, 02/02/2021 20:52

|

(CAO) Theo CNN ngày 2-2 đưa tin, giới chức Trung Quốc vừa triệt phá thành công một đường dây làm giả vắc xin nCoV, với quy mô tương đối lớn. 

Theo thông tin từ cảnh sát cho biết, đường dây này có quy mô bao gồm: tỉnh Giang Tô, tỉnh Sơn Đông và thủ đô Bắc Kinh. Việc làm giả bắt đầu từ tháng 9-2020. Hơn 3.000 liều vắc xin giả đã được thu giữ hôm 1-2, nhiều khả năng hàng ngàn liều khác đã được tiêu thụ trước đó.

Hai liều vắc xin của Sinopharm (một trong hai công ty nội địa của Trung Quốc sản xuất vắc xin) - Ảnh: Global Times

Thành phần thuốc được làm giả chỉ là nước muối sinh lý nhưng vẫn được bán với giá cao ra thị trường. Trung Quốc đang cho lưu hành vắc xin nCoV cho việc tiêm chủng toàn dân nhưng bước đầu là cho các đối tượng ưu tiên như: bác sĩ, người cao tuổi,... Vắc xin dùng cho tiêm chủng trong nước cũng đang sản xuất để xuất khẩu qua nhiều nước: Philippines, Indonesia,...

Nhà sản xuất vắc xin ở Trung Quốc tuyên bố đạt hiệu quả hơn 78%, nhưng thử nghiệm loại vắc xin này (do công ty nội địa Trung Quốc Sinovac phát triển) tại Brazil chỉ cho hiệu quả 50,38%.

Bình luận (0)

Lên đầu trang