Trung Quốc yêu cầu Mỹ đóng cửa lãnh sự quán ở Thành Đô

Thứ Sáu, 24/07/2020 14:43  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 24-7, BBC đưa tin chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu Mỹ đóng cửa lãnh sự quán ở thành phố Thành Đô, một động thái trả đũa của Bắc Kinh.

Trung Quốc nhấn mạnh đây là bước đi “cần thiết” sau khi Washington yêu cầu Bắc Kinh đóng cửa lãnh sự quán ở thành phố Houston đầu tuần này.

Trước đó Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã giải thích cho vụ Houston là để ngăn hành động “đánh cắp tài sản trí tuệ” của Bắc Kinh.

Mỹ xung đột với Trung Quốc ở hàng loạt vấn đề từ dịch Covid-19, thương chiến đến luật an ninh mới được áp lên Hong Kong.

Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô - Ảnh: Getty

Bộ ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh: “Tình trạng hiện tại giữa hai nước là điều Trung Quốc không muốn thấy và Mỹ phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ những diễn biến này”.

Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô được thành lập vào năm 1985, hiện nay có hơn 200 nhân viên.

Thấy gì qua vụ Mỹ yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc?
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang