Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, làm việc tại Đà Nẵng

Thứ Sáu, 29/04/2016 20:29  | Xuân Hoài

|

(CAO) Sáng 29-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng lãnh đạo một số cơ quan Trung ương, bộ, ngành làm việc với với cán bộ chủ chốt TP. Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng báo cáo tình hình kinh tế xã hội của TP. Đà Nẵng năm 2015 cũng như những tháng đầu năm 2016. Ông Nguyễn Xuân Anh cho rằng, tuy Đà Nẵng đang gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn luôn nỗ lực khắc phục, năm 2015, vẫn dẫn đầu cả nước về năng lực cạnh tranh (PCI). Đây là lần thứ 3 Đà Nẵng đạt kết quả này.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những thành quả mà Đà Nẵng đạt được. Đà Nẵng đã định hướng, phát triển đúng và trúng. “Đà Nẵng cần nỗ lực hơn nữa, cần huy động sức mạnh của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân để đạt và vượt những mục tiêu đề ra”, Chủ tịch nước chỉ đạo.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước đã đi thăm công trình Cung văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) do UBND TP. Đà Nẵng làm chủ đầu tư với số vốn gần 250 tỷ đồng. Công trình do liên danh Công ty 319 Miền Trung (thuộc Tổng Công ty 319- Bộ Quốc Phòng), Cty Đại Trung và Cty Licogi 18 thi công. Dự án khởi công từ tháng 1-2015, dự kiến tháng 7-2016 hoàn thành.

Tại công trình, Chủ tịch nước đánh giá cao tiến độ thi công công trình. Cần đảm bảo tiến độ nhưng cũng phải đảm bảo chất lượng. Khi công trình đi vào hoạt động, là sân chơi, điểm sinh hoạt văn hóa lí tưởng của các cháu thiếu nhi để các cháu nỗ lực, vươn lên trong học tập.

Chủ tịch nước cũng đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Cung văn hóa Thiếu nhi Đà Nẵng.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước thăm, tặng quà một số Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, lão thành cách mạng của TP. Đà Nẵng nhân dịp Kỷ niệm 41 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016).

Bình luận (0)

Lên đầu trang