Trường Đại học Cảnh sát nhân dân: Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Thứ Hai, 21/11/2016 16:20  | Mai Loan

|

(CAO) Hòa cùng không khí vui tươi cả nước hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam, sáng 20-11-2016, trường Đại học Cảnh sát nhân dân (CSND) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 34 Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tới dự lễ có trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; thiếu tướng Trương Gia Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND. Theo thiếu tướng - GS-TS-NGND Trịnh Văn Thanh, Hiệu trưởng Trường đại học CSND: hơn 40 năm qua, các thế hệ thày và trò trường đại học CSND đã phấn đấu không mệt mỏi vì sự phát triển của nhà trường.

Trung tướng Lê Văn Đệ phát biểu tại lễ kỷ niệm

Đến nay, trường đại học CSND đã trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, uy tín đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ CSND có trình độ cao cho các đơn vị, địa phương phía Nam...

Với những thành tích đã đạt được, trong năm học qua nhà trường được Bộ Giáo dục & đào tạo; Bộ Công an và Tổng cục Chính trị CAND tặng Cờ thi đưa, 9 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cùng nhiều cán bộ, giảng viên được tặng những phần thưởng cao quý khác,…

Trung tướng Lê Văn Đệ tặng hoa cho trường đại học CSND

Thay mặt lãnh đạo cấp trên, trung tướng Lê Văn Đệ ghi nhận, biểu dương những thành tích của toàn thể lãnh đạo cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên nhà trường đã đạt được trong thời gian qua.

Đây cũng là dịp để chúng ta tri ân, tôn vinh những người đã, đang tâm huyết, cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của nước nhà và sự phát triển của trường đại học CSND.

Trung tướng Lê Văn Đệ tặng hoa cho lãnh lãnh đạo trường đại học CSND
Thiếu tướng Trịnh Văn Thanh tặng hoa cho các cán bộ nguyên lãnh đạo trường Đại học CSND

Để xứng đáng với niềm tin và lòng mong mỏi, trung tướng Lê Văn Đệ nhấn mạnh: mỗi thầy giáo, cô giáo phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện trở thành những tấm gương sáng về đạo đức, lòng yêu nghề, yêu người, không ngừng nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn; tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ ở Bộ và Công an các địa phương tổ chức cho sinh viên kiến tập, thực tập, thực hành, tăng cường báo cáo thực tế để khi sinh viên ra trường thích ứng nhanh với nhiệm vụ được giao; tiếp tục phấn đấu, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục, gắn giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực tiễn; đáp ứng tốt yêu cầu công tác, huấn luyện trong tình hình mới…

Bình luận (0)

Lên đầu trang