Công an TP.HCM dâng hương các anh hùng liệt sĩ

Thứ Sáu, 26/04/2019 16:11

|

(CAO) Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019), 133 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2019), sáng 26-4, Đảng ủy - Ban giám đốc Công an TP.HCM và lãnh đạo, chỉ huy Công an các phòng ban, quận huyện cùng đông đảo CBCS đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các anh hùng liệt sĩ.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP (Đồi Không tên, quận 9) và Nghĩa trang TP.HCM (nghĩa trang Lạc Cảnh, Q.Thủ Đức), Đoàn CATP do Trung tướng Lê Đông Phong, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc CATP làm trưởng đoàn, đã dâng hương, hoa và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, các bậc tiền bối cách mạng đã hi sinh xương máu và có đóng góp to lớn cho công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất của Tổ quốc. Sau đó các thành viên của đoàn đã thắp hương trên từng phần mộ các liệt sĩ, các bậc tiền bối cách mạng ở hai nghĩa trang.

Đoàn lãnh đạo TP.HCM cùng Đoàn CATP dâng hương, hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ TP
Đoàn TP.HCM và Đoàn CATP viếng nghĩa trang ở Củ Chi
Đoàn CATP do Đại tá Trần Đức Tài dẫn đầu đến viếng nghĩa trang ở Củ Chi
Đại tá Trần Đức Tài dâng hương

Cùng thời điểm, đoàn CATP do Đại tá Trần Đức Tài – Phó giám đốc Công an TP.HCM làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương, hoa, tưởng nhớ tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược – Củ Chi và Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi, Nghĩa trang chính sách TP (huyện Củ Chi) và tại Nhà tưởng niệm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rành.

Cũng trong sáng 26-4, đoàn CATP do Đại tá Đoàn Văn Chón – Phó giám đốc CATP làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo, chỉ huy các phòng ban, đại diện đoàn thể CATP đã đến Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM (Bến Nhà Rồng), Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (trước trụ sở UBND TP) và Bảo tàng Tôn Đức Thắng (số 5 Tôn Đức Thắng, quận 1) dâng hương, hoa, tướng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang