TP.HCM: Đặc sắc chương trình văn nghệ chào mừng lễ 30-4 và 1-5

Thứ Hai, 01/05/2017 00:07  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Trong không khí phấn khởi tự hào của tháng 4 lịch sử, tối 30-4, tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Q.1), TP.HCM đã long trọng tổ chức chương trình văn nghệ “Kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017)” và “kỷ niệm 131 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2017)”.

Tham dự chương trình văn nghệ có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu; cùng các lãnh đạo Sở - Ban – Ngành trên địa bàn thành phố.

Chương trình văn nghệ với chủ đề “Khúc ca Khải hoàn” tái hiện những chặng đường lịch sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bằng lời ca tiếng hát lắng đọng tràn đầy cảm xúc, các tiết mục tràn đầy niềm tin sâu sắc về Đảng quang vinh và ca ngợi đất nước anh hùng và con người Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu, “Suốt 21 năm ròng rã, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử quân và dân ta đã toàn thắng, thống nhất đất nước. Trong 42 năm xây dựng và trưởng thành, TP.HCM đã có nhiều thành tựu to lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội có ý nghĩa lịch sử để thành phố hôm nay mãi là đầu tàu, là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước.

Tự hào về ngày chiến thắng vĩ đại của dân tộc và tinh thần ngày quốc tế lao động bất diệt, đảng bộ - chính quyền – nhân dân thành phố ra sức phát huy vai trò, vị trí của mình. Cùng cả nước không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị đóng góp ngày càng nhiều hơn vào sự nhiệp xây dựng đất nước, xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại và nghĩa tình”.

Một số hình ảnh Chương trình văn nghệ với chủ đề “Khúc ca Khải hoàn”:

Bình luận (0)

Lên đầu trang