TP.HCM: Hợp long cầu Rạch Chiếc

Thứ Năm, 01/10/2015 08:17  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Sáng 30-9, UBND TP.HCM đã tổ chức buổi lễ hợp long cầu Rạch Chiếc trên đường Vành Đai Đông. Công trình này sẽ nối đường vành đai 2 từ cầu Phú Mỹ đến Xa lộ Hà Nội.

Các đại biểu đi tham quan công trình cầu Rạch Chiếc trên đường Vành Đai Đông

Khu vực phía Đông TP.HCM, sẽ có 2 cây cầu mang tên Rạch Chiếc. Cầu Rạch Chiếc 1 (tên thường gọi) trên xa lộ Hà Nội (gần trạm thu phí) và cầu Rạch Chiếc 2 nằm trên đường Vành Đai Đông (vành đai 2).

Cầu Rạch Chiếc 2 hoàn thành, sẽ tạo nền tảng sự thúc đẩy phát triển cho Khu Công nghệ cao, Quận 9, TP.HCM. Công trình rút ngắn quãng đường vận chuyển hàng hóa từ khu công nghệ về cảng Cát Lái còn 8 km, thay vì trước đây các phương tiện phải đi vòng ra xa lộ Hà Nội hành trình dài 14 km. Cầu Rạch Chiếc 2 sẽ giúp giảm tải lượng xe lưu thông từ khu vực này đến trung tâm thành phố và xa lộ Hà Nội.

Theo chủ đầu tư – Khu quản lý giao thông đô thị số 2, công trình đã hoàn thành phần mố, sàn giảm tải, trụ cầu, 3 nhịp vòm thép cầu chính. Các hạng mục lắp đặt dầm dọc và ngang của 3 vòm thép, hoàn thiện mặt cầu, đường đầu cầu sẽ được thực hiện khẩn trương. Dự kiến công trình sẽ thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 12-2015 và thông xe trước tết nguyên đán năm 2016. Sau cầu Rạch Chiếc, thành phố sẽ tiếp tục đầu tư các đoạn còn lại để khép kín đường Vành Đai 2.

Công trình Cầu Rạch Chiếc trên đường Vành Đai Đông và nút giao thông đồng mức giữa cầu Rạch Chiếc với đường D2 – Khu công nghê cao và đoạn đường nối từ cầu Rạch Chiếc ra xa lộ Hà Nội với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 871,2 tỷ đồng, xây dựng theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 làm chủ đầu tư, liên danh Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long - Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty cổ phần Cơ khí 4 và xây dựng thăng Long thi công.

Tuyến đường này sẽ giúp tăng giải quyết tình trạng ách tắc giao thông tại khu vực trung tâm. Qua đó, tăng năng lực giao thông từ TP.HCM đến các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam được thuận tiện hơn. Giúp các phương tiện vận tải từ các tỉnh miền Đông sang miền Tây hoặc việc ra vào các Cảng được thuận tiện hơn khi không phải thường xuyên qua khu vực nội thành.

Cầu Rạch Chiếc 2 dài hơn 540 m, rộng 19 m với 4 làn xe, tĩnh không thông thuyền cao 6 m, đường dẫn có tổng chiều dài gần 322m, chống động đất cấp 7, tuổi thọ 100 năm.

Video về buổi lễ hợp long cầu Rạch Chiếc trên đường Vành Đai Đông sáng nay:

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang