Nghệ An:

Cưỡng đoạt tài sản lái xe bằng cách…thu phí môi trường

Thứ Sáu, 04/09/2015 08:24  | Hương Nhàn

|

(CAO) Thấy ô tô đông lạnh hàng ngày chạy qua địa phận đường liên xã để nước cá chảy xuống đường bốc mùi hôi thối, đối tượng đã không báo cho cơ quan chức năng ngăn chặn mà nghĩ ra cách “thu phí nước rơi”.

Chiều 3-9, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết: Vừa bắt tại chỗ, một đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản của lái xe đông lạnh chở cá cho nhà máy sushi Việt –Trung đóng trên địa bàn. 

Đối tượng Đậu Cao Sơn - Ảnh: Hương Nhàn

Theo đó từ đầu năm đến nay, lái xe của nhà máy trình báo có một đối tượng không mặc quân phục, không đeo biển hiệu ,hàng ngày chặn xe của nhà máy thu tiền mỗi chuyến 100 ngàn đồng khi xe chạy qua địa bàn huyện Diễn Châu với lý do thu tiền “nước rơi”.

Sau một thời gian mai phục, đén 14g 30 ngày 3-9, công an huyện Diễn Châu đã bắt quả tang đối tượng chặn xe ô tô “thu phí”

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai là Đậu Cao Sơn (SN 1971, trú tại xã Diễn Mỹ, Diễn Châu).

Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự đối tượng Sơn để hoàn tất thủ tục xử lý và kết thúc chuyên án 815C đã xác lập.

Bình luận (0)

Lên đầu trang