Gặp mặt, trao thưởng các vận động viên CAND đạt thành tích tại ASIAD 2018

Thứ Năm, 06/09/2018 17:31  | Mai Loan

|

(CAO) Chiều 6-9-2018, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt, biểu dương các vận động viên của lực lượng Công an nhân dân (CAND) đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội thể thao Châu Á lần thứ 18 (ASIAD 18) vừa qua, và cổ vũ cho đoàn thể thao CAND chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 tại Hà Nội. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương các vận động viên, huấn luyện viên tham dự ASIAD 18 vừa qua đã cố gắng vượt mọi khó khăn, gian khổ, nỗ lực tập luyện và thi đấu, đưa thể thao CAND phát triển lên tầm cao mới.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Trên bảng tổng sắp huy chương, Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 16 trong số 45 Đoàn thể thao tham dự; các vận động viên Việt Nam giành được tổng cộng 38 Huy chương, trong đó có 4 Huy chương Vàng, 16 Huy chương Bạc và 18 Huy chương Đồng. Trong đó, đoàn thể thao CAND có 8 vận động viên tham gia đã thi đấu rất xuất sắc và vận động viên Nguyễn Văn Trí vinh dự giành Huy chương Vàng môn Pencak Silat; vận động viên Trịnh Văn Vinh giành Huy chương Bạc môn cử tạ.

Bộ trưởng Tô Lâm, các đại biểu cùng các vận động viên tại buổi gặp mặt

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị tiếp tục nâng cao vai trò của thể dục thể thao trong sự nghiệp đào tạo và phát huy nhân tố con người; đưa thể dục thể thao trở thành một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể dục thể thao và chuyên nghiệp hóa thể thao phù hợp với đặc thù của lực lượng CAND. Phát triển thể thao thành tích cao, ưu tiên đầu tư các môn thể thao trọng điểm, mũi nhọn, giữ vững vị trí là một trong 10 đơn vị đứng đầu của thể thao Việt Nam…

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thể dục thể thao tại các đơn vị, địa phương, nhất là trong các học viện, trường CAND, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục thể chất; xem đây là một tiêu chí đánh giá quan trọng trong việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao...

Bình luận (0)

Lên đầu trang