Vì sao cựu phó chủ tịch Đà Nẵng và 4 lãnh đạo văn phòng, doanh nghiệp bị khởi tố?

Thứ Hai, 18/03/2019 17:40  | Hoàng Quân

|

(CAO) Cùng thời điểm khởi tố, khám xét nhà nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, Cơ quan điều tra cũng khởi tố thêm nhiều người khác.

Như Báo Công an TP.HCM đã thông tin, sáng 18-3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cùng lực lượng, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thực hiện quyết định khởi tố, khám xét nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1958, quê P.Điện Ngọc, TX.Điện Bàn, Quảng Nam; ngụ P.Mỹ An, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) – nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn (giữa) - nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng trong lần đi kiểm tra thực tế dự án hầm chui Nguyễn Tri Phương.

Ông Tuấn bị khởi tố về 2 hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”..

Cùng ngày, lực lượng chức năng cũng khởi tố, khám xét 4 người khác về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, gồm: ông Nguyễn Đình Thống (SN 1954, ngụ P.Thạch Thang, Q.Hải Châu) - nguyên Giám đốc Công ty (Cty) Quản lý và khai thác đất TP.Đà Nẵng; ông Phan Xuân Ít (SN 1954, ngụ P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) - nguyên Phó chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng.

Hai lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố cùng hành vi là ông Phan Minh Cương (SN 1971, ngụ P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu) - nguyên Giám đốc Cty TNHH I.V.C, Tổng Giám đốc Cty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, Giám đốc Cty TNHH Minh Hưng Phát; ông Lê Anh Tuấn (SN 1959, ngụ P.Thạch Thang, Q.Hải Châu) - Chủ tịch HĐQT Cty CP Cung ứng tàu biển Đà Nẵng.

Ông Lê Anh Tuấn (SN 1959, ngụ P.Thạch Thang, Q.Hải Châu) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cung ứng tàu biển Đà Nẵng

Ông Thống và ông Ít liên quan đến các dự án như vụ bán “thần tốc” SVĐ Chi Lăng cho Cty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh của Phạm Công Danh; khu đất 209 Trường Chinh; khu biệt thự L09 ở bán đảo Sơn Trà...

Khu đất vàng sân Chi Lăng hơn 5,5ha với 4 mặt tiền giữa trung tâm Đà Nẵng bị phù phép, xé lẻ thành 10 lô đất rồi cấp sổ đỏ, Tập đoàn Thiên Thanh cầm cố ngân hàng.

Sự việc đến nay rất phức tạp. UBND TP.Đà Nẵng kiến nghị Chính phủ xem xét để Đà Nẵng lấy lại SVĐ Chi Lăng phục vụ phát triển kinh tế hoặc xây dựng thiết chế văn hóa, theo tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân.

Các bị can được áp dụng biện pháp cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, riêng Phan MInh Cương bị bắt tạm giam. Các bị can bị khởi tố trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Phan Văn Anh Vũ (“Vũ “nhôm”, SN 1975, ngụ 82 Trần Quốc Toản, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) mua bán, chuyển nhượng nhà, đất công sản tại Đà Nẵng.

Sân vận động Chi Lăng đã bị xẻ thịt bán cho Tập đoàn Thiên Thanh.

Công ty TNHH I.V.C. Cty do ông Phan Minh Cương cùng Vũ “nhôm” và ông Trương Duy Nhất thành lập và đăng ký trụ sở tại nhà ở của Vũ “nhôm”. Tất cả Cty nói trên đều của Vũ “nhôm” hoặc Vũ giữ nhiều cổ phần.

Đến nay, liên quan đến Vũ “nhôm” đã có hàng loạt lãnh đạo chủ chốt của Thành ủy, UBND TP và các Sở, ngành TP.Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, lãnh đạo Bộ, ngành TƯ, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, ngân hàng… bị khởi tố, bắt giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú.

Riêng tại Đà Nẵng có 2 cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng là Trần Văn Minh (SN 1955) giai đoạn 2006-2011 và ông Văn Hữu Chiến (SN 1954) giai đoạn 2011-2014; Đào Tấn Bằng (SN 1975) - nguyên Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng; Trần Phi (SN 1955) - nguyên Tổng Giám đốc Cty CP xuất nhập khẩu Đà Nẵng); Nguyễn Công Lang (SN 1954) - nguyên Giám đốc Cty quản lý Nhà Đà Nẵng); Huỳnh Tấn Lộc (SN 1952) - nguyên Chủ tịch HĐQT Cty công nghệ phẩm Đà Nẵng); Phan Ngọc Thạch (SN 1961) - nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cty CP du lịch Đà Nẵng… về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai”.

Các đối tượng bị khởi tố:

Bình luận (0)

Lên đầu trang