Lốc xoáy làm nhiều ngôi nhà tốc mái, thủy điện xả lũ

Chủ Nhật, 05/11/2017 00:19  | Hải Đường

|

(CAO) Trưa 4-11, do ảnh hưởng cơn bão số 12, một số vùng ở Quảng Nam, Quảng Ngãi xảy ra lốc xoáy khiến 100 ngôi nhà của người dân bị tốc mái.

Chiều 4-11, ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 12 trên địa bàn xã vừa xảy ra một trận lốc xoáy lớn đã làm 84 ngôi bị tốc mái và 2 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 6 người bị thương.

Lốc xoáy làm một số ngôi nhà bị tốc mái ở Quảng Ngãi

Chính quyền xã Tam Hải phối hợp với cơ quan chức năng đang triển khai công tác khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra và đang thống kê thiệt hại này.

Cũng trong chiều 4-11, ông Đỗ Thiết Khiêm, Phó Bí thư Huyện ủy Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, một trận gió lốc vào sáng 4-11 đi qua địa bàn xã Bình An, huyện Bình Sơn đã làm tốc mái 16 ngôi nhà của người dân và hiện tại chính quyền đang tổ chức khắc phục.

Thủy điện sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My

Trong khi đó, ông Huỳnh Ngọc Thiệu, Trưởng phòng NNPTNT huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, khoảng 16 giờ 20 phút cùng ngày, tại thủy điện Sông Tranh 2 xảy ra trận động đất kéo dài vài giây, người dân cảm nhận được trận động đất này. Dự kiến khoảng 2 độ richter, hiện trên địa bàn vẫn đang mưa to.

Ngoài động đất, hiện tại thủy điện Sông Tranh 2 đang bắt đầu xả lũ, dự kiến khoảng 300m3/s. Dự kiến, ngày mai nếu mưa lớn sẽ xả đến 1.500m3/s.

Bình luận (0)

Lên đầu trang