Một số điểm mới trong việc xét tuyển vào các trường quân đội, công an

Thứ Năm, 21/07/2016 11:30

|

(CAO) Sau khi các cụm thi công bố điểm thi THPT Quốc gia 2016, Bộ GD-ĐT đã có hướng dẫn xét tuyển vào các trường quân đội và công an.

Giống như năm 2015, năm nay, các trường quân đội, công an tiếp tục yêu cầu sơ tuyển và mỗi ngành có yêu cầu sơ tuyển riêng, do vậy sau khi đạt yêu cầu ở vòng sơ tuyển, thí sinh không được thay đổi ngành cũng như trong mỗi trường chỉ đăng ký được 1 ngành.

Một số điểm mới trong việc tuyển sinh các trường thuộc khối Công an, Quân đội:

Năm 2016 chỉ tiêu tuyển sinh của tất cả các trường công an đều giảm do vậy nhiều khả năng điểm trúng tuyển vào các trường này sẽ tăng lên, đặc biệt là đối với thí sinh nữ; Đối với các trường quân đội có vùng tuyển trong cả nước, Bộ Quốc phòng quy định chỉ tiêu riêng cho thí sinh miền Bắc (từ Quảng Bình trở ra) và cho thí sinh miền Nam (từ Quảng Trị trở vào).

Bộ GD- ĐT cũng lưu ý, do năm 2016, đợt 1 thí sinh được quyền đăng ký tối đa 2 trường, do vậy thí sinh có thể đăng ký vào 1 trường quân đội (hoặc công an) và một trường khác.

Bình luận (0)

Lên đầu trang