Công an TPHCM: Phạm pháp hình sự tiếp tục được kéo giảm

Thứ Tư, 18/11/2020 20:20  | Lê Ngân

|

(CATP) Chiều 18-11, Ban Pháp chế HĐND TPHCM tiến hành giám sát hoạt động tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM. Trưởng đoàn giám sát ông Lê Minh Đức - Phó Ban Pháp chế HĐND TP, tham gia tiếp đoàn có Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP và các phòng nghiệp vụ.

Theo Đại tá Trà Văn Lào - Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP, chỉ tính riêng hơn 10 tháng năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP đã thụ lý 1.330 vụ án, tăng 213 vụ (tương đương tăng 19,06%) so với năm 2019, bắt 1.084 đối tượng phạm tội. Đã kết thúc xử lý 757 vụ (tăng 145 vụ so với số kết thúc xử lý năm 2019). 

Thu hồi tài sản các vụ "đại án" gặp không ít khó khăn

Sáng 18-11, Ban Pháp chế HĐND TPHCM tiến hành giám sát hoạt động của Cục Thi hành án dân sự TP. Ông Vũ Quốc Doanh - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP, nêu lên một số khó khăn vướng mắc trong việc thi hành các vụ đại án hình sự kinh tế, tham nhũng có giá trị phải thu đặc biệt lớn, tài sản phải thi hành án ở nhiều địa phương khác nhau.

Theo quy định thì phải thực hiện ủy thác cho cơ quan thi hành án nơi đương sự có tài sản, điều kiện thi hành án; trong khi thực tế yêu cầu phải xử lý xong tài sản của đương sự tại TPHCM xong mới xác định được các khoản nghĩa vụ còn lại để thực hiện ủy thác.

Điều này, một mặt đã tạo ra khó khăn cho các Chấp hành viên trong quá trình xác minh, áp dụng biện pháp bảo đảm, một mặt làm kéo dài thời gian tổ chức thi hành án do phải xử lý xong tài sản tại TP rồi mới thực hiện việc ủy thác đi địa phương khác...

Qua đó, tỷ lệ phạm pháp hình sự đã được kéo giảm 3,4% so với cùng kỳ nhưng tính chất, thủ đoạn hoạt động của tội phạm hình sự vẫn hết sức manh động, nguy hiểm. Tỷ lệ đối tượng phạm tội chưa thành niên chiếm 5,13% tổng số vụ án thụ lý. Tỷ lệ người nước ngoài phạm tội đã gia tăng cao so với năm 2019. Số đối tượng hồi gia vẫn chiếm số lượng cao với 6.955 đối tượng.

Tuy án hình sự đã được kéo giảm, nhưng tình hình tội phạm xâm phạm trật tự xã hội vẫn tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, đặc biệt là các loại tội phạm xâm phạm sở hữu với nhiều phương thức mới, thủ đoạn tinh vi, các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua nơi ký kết các Hợp đồng kinh tế mua bán các trang thiết bị vật tư y tế phục vụ phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 (như các loại khẩu trang, găng tay y tế, trang phục bảo hộ...).

Tội phạm xâm phạm sở hữu truyền thống như trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản đang có chiều hướng gia tăng trở lại đặc biệt là trong khoảng thời gian ngay sau chấm dứt giãn cách xã hội và do các đối tượng nghiện ma túy, không có công ăn việc làm, nơi cư trú ổn định, đối tượng có tiền án, tiền sự thực hiện; tội phạm xâm phạm nhân thân, sức khỏe với tính chất côn đồ, manh động đã dẫn đến phát sinh một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn phát biểu

Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP đã khởi tố hàng trăm vụ án liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua nhiều thủ đoạn và phương thức tinh vi, lợi dụng sự tin tưởng, mối quan hệ quen biết lẫn nhau trong kinh doanh. Điều này cho thấy hiện nay tội phạm chiếm đoạt tài sản tiềm ẩn hết sức tinh vi, phức tạp, đan xen giữa các mối quan hệ kinh doanh, quan hệ xã hội phổ biến và khó phát hiện.

Đặc biệt, tội phạm hoạt động "tín dụng đen" cơ bản được kiềm chế rõ rệt do lãnh đạo CATP đã chỉ đạo lãnh đạo các đơn vị, địa phương triển khai đồng loạt nhiều biện pháp phòng, chống và trấn áp đối với loại tội phạm này.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Phó giám đốc CATP, cho biết trong 5 năm qua CATP luôn kéo giảm phạm pháp hình sự, đặc biệt năm 2018, 2019 luôn được các cơ quan truyền thông bầu chọn 1 trong 10 sự kiện nổi bật trong năm, có thành tích đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP. Trong năm 2020, ngay từ đầu năm CATP triển khai ngay các kế hoạch một cách quyết liệt để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. CATP đều có quy chế phối hợp với các đơn vị Viện kiểm sát, Tòa án, Thi hành sán dân sự hàng năm đều có đánh giá, sơ tổng kết rút kinh nghiệm để hoạt động tố tụng hiệu quả hơn.

CATP quyết tâm từ đây đến cuối năm kéo giảm phạm pháp hình sự, nâng tỷ lệ điều tra khám phá án, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ban ngành, các tỉnh thành để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ thành công Đại hội Đảng toàn quốc sắp tới.

Phát biểu kết luận, ông Lê Minh Đức - Phó ban Pháp chế, đánh giá cao nỗ lực của Công an TP kéo giảm phạm pháp hình sự giữ vững an ninh trật trên địa bàn TP, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 luôn diễn biến. Đáng hoan nghênh công tác xử lý tin báo tố giác tội phạm đạt tỷ lệ cao hơn năm ngoái, công tác điều tra bắt giữ tội phạm không có oan sai...

Bình luận (0)

Lên đầu trang