Phấn đấu hoàn thành các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM

Thứ Tư, 23/09/2020 21:36

|

(CAO) Chiều 23/9, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban chuyên đề giữa Thường trực Thành ủy với Thường trực Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm của các đơn vị đến tháng 12/2020.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND TP, các sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu kết luận hội nghị.

Tập trung phát triển KTXH gắn với phòng, chống dịch

Tại hội nghị, một số Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở cho biết: Ngay sau Đại hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên, đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra trong năm 2020.

Trong đó, tập trung các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả. Đồng thời, chú trọng công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Bí thư Quận ủy Quận 9 Lâm Đình Thắng cho biết: Trong 3 tháng cuối năm, quận hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc thành lập TP Thủ Đức đảm bảo tiến độ và kết quả theo yêu cầu. Hoàn thành giải quyết chế độ, chính sách bổ sung đối với các hộ nằm trong ranh quy hoạch thuộc phần diện tích 40,997 ha và 49 hộ đặc thù của dự án Khu Công nghệ cao TP.

Tập trung công tác tiếp công dân và giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân còn tồn đọng; nhất là đối với các khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư các dự án trọng điểm đang triển khai.

Đồng thời, ký kết chương trình hợp tác về Chuyển đổi số với Khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc Gia. Cùng với đó, triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận 9” giai đoạn 2020 - 2025. Mặt khác, thông qua danh sách và hướng xử lý các quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.

Còn Phó Bí thư Đảng ủy các Khu chế xuất và Công nghiệp TP Võ Cao Sơn thông tin: Trong 3 tháng cuối năm, đơn vị thu hút có chọn lọc, xúc tiến đầu tư vào 4 ngành công nghiệp trọng yếu, công nghiệp hỗ trợ. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp (DN) như giảm phí duy tu hạ tầng, phí xử lý nước thải; giảm, giãn tiến độ thanh toán tiền thuê đất, nhà xưởng; kết nối các ngân hàng cho các DN có nhu cầu về vốn. Bên cạnh đó, chuẩn bị quỹ đất sạch để đón các nhà đầu tư mới.

Ưu tiên giải quyết những việc bức xúc

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đề nghị Bí thư các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở, các đơn vị nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Về phát triển kinh tế, chủ động xây dựng kịch bản để thúc đẩy các ngành, lĩnh vực nhằm giảm tác động của dịch bệnh, đảm bảo tăng trưởng ở mức tối đa, không để tăng trưởng âm. Do đó, các quận, huyện phải hết sức quan tâm đến DN đang hoạt động trên từng địa bàn, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, nếu vượt quá thẩm quyền thì báo cáo ngay với TP.

Tiến hành rà soát toàn bộ nhà công, đất công đang quản lý trên địa bàn để có phương án sử dụng có hiệu quả, tránh lãng phí. Đồng thời, khuyến khích tiêu dùng nội địa, tăng cường kết nối thị trường nội địa giữa các DN, hiệp hội trong tiêu thụ sản phẩm, làm tốt công tác quản lý thị trường, giá cả, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại góp phần bảo vệ sản xuất và tiêu dùng.

Mặt khác, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, xem đây như là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng; trong đó chú trọng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, cố gắng cuối năm giải ngân 95%.

Về thu chi ngân sách Nhà nước, thực hiện các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách nhà nước đảm bảo theo dự toán, năm nay TP cố gắng phấn đấu đạt 83% - 85%. Về trật tự an toàn xã hội, chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cấp cơ sở, không để phát sinh các điểm nóng và khiếu kiện vượt cấp; triển khai kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, sau diễn ra Đại hội Đảng bộ TP.

Bên cạnh đó, từ nay đến cuối năm, hoàn chỉnh 49 đề án, chương trình trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó có đề án thành lập TP Thủ Đức phải hoàn thành trước ngày 1/11/2020 để báo cáo Thường vụ Quốc hội; Đề án chính quyền đô thị phải hoàn thành trước 15/10/2020. Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án đô thị thông minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang đề nghị để chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, các đơn vị chú trọng công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền trên mạng. Đồng thời, Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở cần xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện mục tiêu kép là vừa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình, vừa góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Trong đó về quy chế làm việc, đề nghị các đơn vị dành công sức, tâm huyết, cẩn trọng, chu đáo. Bởi vì, thời gian qua nhiều vụ việc sai phạm đã phải xử lý đều có liên quan đến việc vi phạm quy chế làm việc, vi phạm quy chế tập trung dân chủ.

Bên cạnh đó, với nguồn lực của TP, quốc gia, của các đơn vị thì không thể dàn hàng ngang làm tất cả mọi việc, nên các đơn vị cần có danh mục công việc theo thứ tự ưu tiên dựa trên 3 nguyên tắc. Đó là những việc gì bức xúc của người dân và ảnh hưởng đến uy tín đảng bộ thì phải ưu tiên làm trước. Những việc chúng ta dự kiến ưu tiên làm nhưng không đòi hỏi quá nhiều về nguồn lực. Nên xem xét những việc mà nếu thực hiện kéo theo được những việc khác như ngân sách nhà nước đầu tư vốn mồi cho một con đường thì sau đó kêu gọi xã hội hóa cho những công trình tiếp theo.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị cấp ủy 24 quận, huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo HĐND các quận, huyện rà soát, đánh giá lại nhiệm vụ năm 2020, cũng như chuẩn bị công tác tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021; kiện toàn nhân sự theo phương án Ban Thường vụ Thành ủy đã phê duyệt. Mặt khác, quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của người dân; trong đó phối hợp với Tổ đại biểu HĐND ứng cử tại đơn vị mình cho chặt chẽ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở sớm ban hành quy chế làm việc của cấp ủy nhiệm kỳ mới; ban hành Nghị quyết và chương trình hành động sau đại hội; ban hành chương trình làm việc; phấn đấu hoàn thành các công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP; từ nay đến cuối năm tổ chức tập huấn công tác Đảng cho cán bộ các cấp.

Đồng thời, duy trì ý thức cảnh giác ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19, ngăn chặn người nước ngoài nhập cảnh trái phép, giám sát chặt chẽ người nước ngoài nhập cảnh vào TP. Cùng với đó, chú trọng công tác chăm lo Tết Tân Sửu cho người dân chu đáo. Đảm bảo an ninh trật tự trong 3 tuần tới cho Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI diễn ra thành công.

Bên cạnh đó, các đơn vị đề ra nhiệm vụ công tác quý IV, quyết liệt thực hiện Chỉ thị 19 và Chỉ thị 23 của Ban Thường vụ Thành ủy; ưu tiên tối đa đầu tư công; giải quyết khiếu nại tố cáo. Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, trong quy chế làm việc hiện nay chỉ mới đề cập cấp ủy lãnh đạo, giám sát chính quyền, DN các cấp; còn trong chức năng hệ thống chính trị có giám sát của MTTQ. Do đó, sau Đại hội Đảng bộ TP, MTTQ Việt Nam TP có chuyên đề Mặt trận cấp TP và quận giám sát thí điểm hoạt động cấp ủy, chính quyền cấp phường, xã. Ngoài ra, tập trung tối đa hoàn thiện Đề án thành lập TP Thủ Đức và Đề án chính quyền đô thị TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang