Sơ kết kế hoạch tăng cường phòng, chống tội phạm hình sự tại 5 tỉnh Tây Nguyên

Thứ Sáu, 06/09/2019 13:48

|

(CAO) Sáng 6-9-2019, tại Lâm Đồng, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phối hợp các cục nghiệp vụ của Bộ tổ chức Hội nghị sơ kết 3 tháng thực hiện kế hoạch số 179/KH-BCA-C02 ngày 15-5-2019 của Bộ Công an về việc tập trung, tăng cường phòng, chống tội phạm hình sự tại địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự còn có ông Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo các Cục nghiệp vụ: Cục cảnh sát hình sự (C02), Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Cục cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý (C04), Cục cảnh sát môi trường (C05)... và lãnh đạo Công an 5 tỉnh Tây Ngyên.

Ông Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Bộ Công an - Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc 

Tại Tây Nguyên, trong 3 tháng qua xảy ra 994 vụ án, chiếm 7,76% so với cả nước, giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm 2018, tăng 54 vụ so với 3 tháng liền kề. Đáng chú ý là nhóm tội phạm liên quan đến "tín dụng đen"; tội phạm cờ bạc lợi dụng công nghệ, mạng xã hội, qua biên giới Campuchia đánh bạc; tội phạm trộm cắp tài sản có diễn biến phức tạp, tinh vi, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân từ thành thị đến vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, gây bất ổn tình hình ANTT trên các địa bàn.

Báo cáo tham luận của Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an Lâm Đồng cho thấy có sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc truy bắt, đẩy lùi hoạt động của các tổ chức, băng nhóm "tín dụng đen", như quyết liệt điều tra, truy bắt, xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật; tổ chức nhiều đợt phát động đến cán bộ, người dân cơ sở; ngăn chặn sự liên kết, móc nối của các đối tượng hoạt động liên thông địa bàn; đẩy trách nhiệm của từng ngành, trong đó, lực lượng Công an xác định là lực lượng chủ động, tiên quyết; chú trọng công tác phòng ngừa...

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Tình hình An ninh chính trị Lâm Đồng diễn biến phức tạp bởi sự xuất hiện, hoạt động trở lại của nhóm đối tượng phản động, hoạt động âm mưu lật đổ chính quyền.

Theo Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc Công an Lâm Đồng, số đối tượng này từ nơi khác đến ẩn náu, móc nối với nhiều đối tượng, từ nhiều tỉnh, có bí số, bí danh hoạt động. Lãnh đạo Công an Lâm Đồng cương quyết xử lý.

Các tỉnh Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum nổi lên tình trạng tội phạm đánh bạc lợi dụng mạng xã hội, công nghệ cao, qua biên giới... gây phức tạp an ninh trật tự địa bàn, ảnh hưởng đời sống gia đình các hộ dân, là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm: giết người, trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản...

Thời gian qua, các Cục nghiệp vụ tích cực, kịp thời phối hợp với Công an các địa phương, tang cường các hoạt động điều tra, trấn áp các loại tội phạm trên.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao các đơn vị Công an các tỉnh Tây Nguyên và các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an đã phát huy sức mạnh, chủ động trên các mặt công tác; cương quyết, tích cực, đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm.

Đồng chí Thứ trưởng cũng chỉ ra một số điểm cần lưu ý với các đơn vị, nhấn mạnh về tình hình tội phạm lợi dụng công nghệ thông tin; tăng cường hơn nữa công tác giám sát, chú trọng việc bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ với đội ngũ công an từ tỉnh về huyện, huyện về cơ sở để đảm bảo lực lượng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở" theo quyết tâm xây dựng lực lượng mà Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chủ trương.

Đại tá Phạm Minh Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk phát biểu tham luận tại Hội nghị

Bình luận (0)

Lên đầu trang