Tàu cá Bình Định chạy bão bị chìm, 12 ngư dân mất tích

Thứ Ba, 27/10/2020 21:17  | Nam Trung

|

(CAO) Tối 27/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị nhận được thông tin tàu cá BĐ 96388TS bị chìm trong khi chạy về vịnh Cam Ranh để tránh bão, trên tàu có 12 ngư dân.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định xác minh thông tin cụ thể: Tàu cá BĐ 96388TS hành nghề lưới vây, có 12 lao động, do ông Lê Vạn (trú tại Hoài Thanh, Hoài Nhơn, Bình Định) là chủ phương tiện, ủy quyền cho ông Lê Văn Minh (sinh năm 1976, trú tại Tam Quan Nam, Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng.

Tàu cá BĐ 96388TS xuất bến ngày 5/10 tại Trạm kiểm soát Biên phòng Tam Quan.

Khoảng 13 giờ ngày 27/10, tàu đang trên đường chạy vào Cam Ranh để tránh trú bão thì bị phá nước và chìm tại vị trí cách bờ biển Cam Ranh khoảng 130 hải lý về phía biển đông.

Đến 13 giờ 30 ngày 27/10, tàu cá BĐ 98658 TS do ông Nguyễn Văn Toàn, trú tại Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định đã tiếp cận tàu bị nạn. Tuy nhiên, chưa tìm thấy 12 ngư dân trên tàu.

Ảnh minh hoạ

Trước vụ việc trên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cam Ranh thông báo cho các phương tiện hoạt động trong khu vực kêu gọi hỗ trợ phương tiện bị nạn.

Đồng thời, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa chỉ đạo Đài canh Hải đội 2 liên lạc với tàu BĐ 98658TS để nắm tình hình, kêu gọi hỗ trợ phương tiện bị nạn.

Đến 18 giờ 15, ngày 27/10, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cam Ranh cho biết đến nay đơn vị vẫn chưa nhận thông tin phản hồi nào từ các phương tiện đang tìm kiếm 12 ngư dân mất tích.

*Theo BĐBP Bình Định, lúc 16 giờ 30 ngày 27/10, tàu cá số hiệu BĐ97469 TS có 14 ngư dân do ông Võ Ngọc Đoan làm thuyền trưởng, trên đường chạy về bờ tránh trú bão đến khu vực cách phía Đông Hòn Tre (tỉnh Khánh Hòa) khoảng 172 hải lý, bị phá nước, tàu chìm không liên lạc được. Gia đình chủ tàu đề nghị cứu hộ cứu nạn.

Hiện Ủy ban quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tư lệnh Biên phòng và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định phối hợp với gia đình chủ tàu tiếp tục liên lạc với thuyền trưởng; thông báo cho các phương tiện đang trên đường di chuyển về bờ tránh bão, qua khu vực tàu bị nạn quan sát, hỗ trợ tìm kiếm.

Theo Cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 17 giờ ngày 27/10 đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 45.009 phương tiện với 229.290 ngư dân biết thông tin, hướng di chuyển của bão số 9 (hiện trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 9 còn 20 tàu, trong đó Bình Định 19 tàu, Khánh Hòa 1 tàu).

Còn 243 phương tiện/1.820 lao động đang đánh bắt trên vùng biển Khánh Hòa

Theo báo cáo nhanh số 2 về việc triển khai ứng phó với bão số 9 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, tính đến 17 giờ ngày 27/10 vẫn còn 243 phương tiện với 1.820 lao động đang hoạt động đánh bắt trên các vùng biển Khánh Hòa. Công tác ứng phó với bão số 9 được tỉnh gấp rút triển khai và hoàn thành trước 18 giờ ngày 27/10.

Hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 174 vị trí sạt lở, 110 điểm ngầm, cầu, tràn nguy hiểm.

Các vị trí trên đã được các địa phương rà soát, chủ động bố trí lực lượng sơ tán, chốt chặn khi có bão, mưa lũ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh.

Đối với lồng bè thủy sản, các địa phương đã tổ chức thông tin, cảnh báo cho người dân (2.560 bè/53.544 lồng với khoảng 8.000 lao động) nắm bắt diễn biến chủ động phòng tránh, sơ tán đảm bảo an toàn trước 18 giờ ngày 27/10.

Với các nhà cao tầng, tỉnh cũng đã yêu cầu các chủ đầu tư các đơn vị thi công chủ động hạ hết tất cả cần cẩu, các phương tiện, các nhà cao tầng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, nhất là các giàn giáo phải được kiểm tra trước khi bị ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Chiều 27/10, ngành Giáo dục và Đào tạo cũng ra văn bản thông báo cho toàn bộ học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục kỹ năng sống, trung tâm, cơ sở ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nghỉ học ngày 28/10 để phòng tránh bão số 9.

Bình luận (0)

Lên đầu trang