Bình Định:

Lực lượng công an hướng về người dân vùng lũ

Thứ Bảy, 24/12/2016 17:26  | Thế Quân

|

(CAO) Ngoài việc tổ chức cứu hộ người dân các vùng bị nước lũ cô lập, các lực lượng công an tỉnh Bình Định tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực giúp người dân bị thiệt hại nặng do lũ gây ra.

Ngày 24-12, hơn 150 đoàn viên thuộc các đơn vị Công an tỉnh Bình Định, Công an huyện Phù Mỹ, Trung đoàn cảnh sát cơ động 23 Bộ Công an, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tỉnh phối hợp với Xã đoàn Mỹ Chánh tổ chức giúp nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây.

Công an dùng bao cát gia cố hàng trăm mét đường

Tại thôn Đông An, các chiến sĩ nạo vét, di dời hàng chục khối cát do mưa lũ bồi lấp xuống ruộng làm cho người dân không thể sản xuất được. Đồng thời, dùng bao cát gia cố hàng trăm mét đường bê tông bị nước lũ chảy xiết gây sạt lở nghiêm trọng.

Cũng trong ngày, tại thôn An Xuyên 3, Chi đoàn Phòng công tác chính trị công an tỉnh phối hợp với chi đoàn Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi chánh TP.Quy Nhơn tặng 27 suất quà, mỗi suất gồm 1 triệu đồng, 10kg gạo và quần áo cho người dân các thôn An Xuyên 3, Đông An, An Hoan, Hiệp An và Lương Thái có nhà bị sập trong đợt mưa lũ.

Công an chuyển cấp 50 khối nước sinh hoạt cho người dân
Trao quà cho người dân

Trước đó, ngày 23-12, Phòng cảnh sát phòng chữa, chữa cháy số 4 tại huyện Hoài Nhơn chuyển cấp 50 khối nước sinh hoạt cho người dân các thôn Trinh Long Khánh, An Mỹ (xã Mỹ Cát), An Xuyên 1, 2, 3 (xã Mỹ Chánh) và An Giang Tây (xã Mỹ Đức) có giếng bị hỏng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang