Vợ chồng công nhân nghèo nuôi con bệnh ung thư máu cần giúp đỡ

Thứ Tư, 25/05/2016 20:30  | Ngô Đồng

|

(CAO) Cả hai vợ chồng đều là công nhân lựa ớt trong một xưởng tư nhân ở miền Tây, thu nhập vừa đủ đắp đỗi qua ngày. Bỗng dưng con trai đầu lòng mang bệnh ung thư máu khiến gia đình lâm cảnh khó khăn.

Đó là trường hợp của gia đình anh Võ Tấn Lực (SN 1987) và chị Võ Thị Tho (SN 1987, ngụ tại ấp 1B, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Bệnh nhi ung thư máu và những tiếng khóc xé lòng

Chị Tho cho biết, con trai của chị là bé Võ Quốc Thái (SN 2011) được phát hiện bệnh khoảng 2 tháng qua. Trước ngày nhập viện, bé bị sốt cao, đưa đi khám và điều trị tại BV địa phương nhưng không khỏi. Các bác sĩ tiến hành thử máu, kết quả bé bị ung thư máu. Bé được đưa vào BV Truyền Máu Huyết TP.HCM tiếp tục điều trị.

Chị Tho và con trai tại bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM

Chị Tho buồn rầu chia sẻ: “Hai vợ chồng em không có đất đai canh tác nên đi lựa ớt cho người ta. Bỗng dưng nay con mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình không biết phải xiay trở thế nào, chi phí bác sĩ thông báo có thể lên đến vài trăm triệu, số tiền chữa bệnh quá lớn mà tiền thuốc chữa trị cho con nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế chi trả nên gia đình không còn khả năng chi trả”. 

Bé Thái hồn nhiên không biết mình mang bệnh hiểm nghèo
...nhưng mỗi khi di chuyển, em phải mang theo cả bình truyền dịch nhìn rất đáng thương

Chị Tho cho hay, hiện tại mỗi ngày tiền thuốc thang cho con đã tiêu tốn mất gần 700 ngàn đồng. Trong khi lương công nhân ba cọc ba đồng, tiền công kiếm được mỗi ngày chỉ được 90 ngàn đồng nên khó lòng xoay trở.

Phó Chủ tịch xã Thanh Phú, Nguyễn Thị Thu Hương, cũng xác nhận gia đình chị Tho có hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ.

Mong mạnh thường quân gần xa chung tay giúp đỡ gia đình để bé Thái sớm vượt qua bệnh cảnh. Hiện bé đang được điều trị tích cực tại BV Truyền máu huyết học TP.HCM (201 Phạm Viết Chánh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM). Mọi chi tiết xin liên hệ gia đình chị Võ Thị Tho (SN 1987, ngụ tại ấp 1B, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, mẹ của bé), số điện thoại: 0169 828 0252.

Bình luận (0)

Lên đầu trang