3 đối tượng sa lưới khi vừa nhận lô ma túy "khủng" từ rừng sâu

Chủ Nhật, 10/05/2020 19:20

|

(CAO) Khi các đối tượng vừa vận chuyển số lượng lớn ma túy từ rừng sâu ở khu vực biên giới Việt Nam – Lào đi ra thì bị bắt quả tang. Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được 20kg ma túy “đá”, 20 bánh heroin, 4kg ketamin.

Ngày 10-9, Công an H.Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 3 đối tượng, thu 20kg ma túy “đá”, 20 bánh heroin, 4kg ketamin và 4 chiếc điện thoại di động.

Trước đó, đầu tháng 3-2020, qua công tác nắm bắt tình hình tội phạm trên địa bàn, các trinh sát Công an H.Kỳ Sơn phát hiện, có một số đối tượng thường xuyên lên khu vực biên giới Việt Nam – Lào mua ma túy với số lượng lớn đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Đi sâu vào nắm bắt thông tin cho thấy, những đối tượng trong đường dây ma túy này đều là người ngoài Bắc, chúng trực tiếp móc nối với các đối tượng người Lào để mua “hàng” chứ không cần thông qua những đầu nậu ở Nghệ An. Đây là những đối tượng rất liều lĩnh, tinh vi, xảo quyệt, hành tung hoạt động của chúng thường xuyên thay đổi, không theo một quy luật nhất định.

Mỗi lần đi mua ma túy, chúng lên kế hoạch từ trước rồi bí mật thực hiện, quá trình đó không tiếp xúc với người địa phương vì sợ lộ thông tin ra ngoài, lọt đến tai cơ quan chức năng. Chính vì thế, quá trình điều tra thu thập thông tin, các trinh sát đã gặp rất nhiều khó khăn. Công an H.Kỳ Sơn đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng để đấu tranh triệt phá đường dây ma túy này.

3 đối tượng cùng tang vật vụ án

Sau một thời gian dài lập án điều tra, ngày 9-5, Ban chuyên án nắm được thông tin, các đối tượng trong đường dây ma túy đang vào Nghệ An để chuẩn bị vận chuyển một số lượng ma túy cực lớn đưa về Bắc. Xác minh đúng thông tin, Công an H.Kỳ Sơn đã triển khai lực lượng lên kế hoạch để chuẩn bị phá án. Nhiều tổ công tác được phân công rải khắp thị trấn Mường Xén (H.Kỳ Sơn) lên đến Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn.

Trải qua nhiều giờ mai phục, đến 21 giờ tối cùng ngày, các trinh sát phát hiện 3 đối tượng nghi vấn xuất hiện tại cầu Khe Nằn (thuộc xã Chiêu Lưu, H.Kỳ Sơn). Nhận định, đây là thời điểm phá án thích hợp, Công an H.Kỳ Sơn đã phối hợp với Cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cùng Công an xã Chiêu Lưu bao vây bắt giữ. Khám xét tại hiện trường, lực lượng đánh án thu giữ được 20kg ma túy “đá”, 20 bánh heroin, 4kg ketamin và 4 điện thoại di động. Ngay sau đó, cả 3 đối tượng cùng toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở Công an H.Kỳ Sơn để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, danh tính của các đối tượng được xác định là Hoàng Văn Hải (SN 1990), Thao A Sự (SN 1992) và Trang A Vừ (SN 1992, cùng trú tại thôn Nặm Đăm, xã Cao Tân, H.Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn).

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai, chúng được một người đàn ông mang quốc tịch Lào thuê vận chuyển số ma túy này. Thấy số tiền công chủ “hàng” đưa ra hậu hĩnh, chúng đón xe khách từ Bắc Kạn vào Nghệ An rồi lên H.Kỳ Sơn nhận ma túy. Tại đây, chúng thuê nhà nghỉ ở thị trấn Mường Xén nghỉ lại rồi thuê taxi vào khu vực cầu Khe Nằn (thuộc bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu). Quan sát thấy không bị theo dõi, chúng xuống xe đi bộ theo đường rừng vào xã Na Ngoi (H.Kỳ Sơn) để nhận ma túy rồi quay trở ra cầu Khe Nằn thị bị lực lượng chức năng bao vây bắt quả tang.

Hiện chuyên án đang được Công an H.Kỳ Sơn tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang