Án mạng từ chiếc điện thoại bị mất trộm

Thứ Năm, 04/06/2020 09:45

|

(CATP) Ngày 3-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định tạm giữ Hoàng Đại Phú (SN 1994, trú thôn Nhất Sơn, xã Hòa Hội, H.Phú Hòa về tội giết người.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 31-5, Phú cùng vợ đến nhà anh trai ở cùng thôn là Hoàng Đại Phong để chơi. Lát sau, Phú kêu vợ về nhà lấy điện thoại OPPO-A38 nhưng không tìm thấy nên anh em Phong - Phú tiếp tục tìm kiếm.

Qua dò hỏi, Phú được biết trước đó có người bạn là Nguyễn Thành Tuấn (SN 1993, trú thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà, H.Sơn Hòa) vào nhà mình.

Nghi ngờ Tuấn là kẻ trộm điện thoại nên Phú điều khiển xe máy chở Phong đến nhà hỏi cho ra lẽ. Khi đến thôn Ngân Điền (xã Sơn Hà, H.Sơn Hòa), phát hiện Tuấn đang điều khiển xe máy chở bạn gái nên cả hai chặn lại. Sau khi dừng xe, Tuấn trả lại điện thoại cho Phú và thừa nhận mình đã lấy trộm.

Trong cơn bực tức, Phú chụp lấy khúc cây dài khoảng 1,5m xông tới đánh vào đầu Tuấn hai nhát khiến nạn nhân gục ngã xuống đường. Thấy nạn nhân nằm bất động, chảy nhiều máu, Phong cùng Phú đưa lên xe máy chở đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi gọi điện cho người thân của Tuấn, anh em Phú nói dối nạn nhân bị tai nạn giao thông.

Hoàng Đại Phú

Do bị thương nặng, chấn thương sọ não nên Tuấn tử vong trong đêm. Nhận tin báo, cơ quan công an lập tức đến hiện trường. Do thời điểm xảy ra vụ việc không ai xác định được hung thủ, nạn nhân và người chứng kiến nên một tổ công tác phối hợp giữa Công an xã Sơn Hà cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Sơn Hòa khẩn trương xác minh, thu thập thông tin có liên quan để truy bắt hung thủ.

Đến gần nửa đêm, tổ công tác xác định đối tượng gây án là Hoàng Đại Phú nên vận động người thân sớm đưa người phạm tội ra trình diện. Biết không thể lẩn tránh pháp luật, sáng 1-6, Phú đến Công an huyện Phú Hòa đầu thú.

Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên và Công an huyện Sơn Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân; đồng thời tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú để tiến hành điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang