Ăn trộm điện thoại bị bắt, lòi ra thêm tội cướp xe

Thứ Sáu, 10/05/2019 12:21

|

(CAO) Sáng 10-5 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Quý (SN 1996, trú số 5 Nhân Vị, Nha Trang) 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, 15 tháng tù về tội cướp giật tài sản. Tổng hợp hình phạt là 24 tháng tù.

Theo cáo trạng, 2h ngày 11-10-2018, Quý đi bộ đến trước siêu thị điện máy Chợ Lớn, tại số 212 đường 23-10, Nha Trang, phát hiện anh Nguyễn Văn Châu (nhân viên bảo vệ siêu thị) đang nằm ngủ trước sảnh.

Quý đến gần chỗ anh Châu, thấy 1 chiếc điện thoại Iphone 6 Plus (trị giá 3.404.000 đồng) đang cắm sạc pin để bên cạnh nên lấy cho vào túi quần rồi đi về nhà. Đến khoảng 17h cùng ngày, Quý cho bạn là Nguyễn Đức Toàn mượn điện thoại trộm được để sử dụng.

Bị cáo Trần Ngọc Quý tại tòa.

Sau khi mất điện thoại, anh Châu truy cập tài khoản Icloud bằng máy tính thì phát hiện địa chỉ định vị của điện thoại tại nhà số 30 Nhân Vị và ảnh chụp của người đã sử dụng điện thoại.

Ngày 12-10-2018, anh Châu trình báo sự việc đến Công an phường Phương Sơn. Công an mời Quý về làm việc và Quý đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Mở rộng điều tra, Quý khai nhận khoảng 19h ngày 20-6-2018, Quý cùng đối tượng tên Tý (chưa xác định) cùng nhau tìm tài sản để chiếm đoạt.

Khi đến trước siêu thị Lotte Mart trên đường 23-10, phát hiện chị Nguyễn Thị Huyền đang dựng xe máy hiệu Honda Airblade (trị giá 14.040.000 đồng) sát bên lề đường, mặt đồng hồ sáng đèn, chìa khóa còn để trong ổ khóa, chị Huyền và con nhỏ đứng cách xe 1,5 – 2 mét, Quý liền nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Tý chở Quý tiến sát đến chỗ xe của chị Huyền đang dựng, bước xuống xe và nhanh chóng ngồi lên xe của chị Huyền, ngay lúc đó chị Huyền phát hiện thấy người ngồi trên xe của mình thì lao đến giữ Quý lại.

Thấy vậy, Quý tiếp tục gạt chân chống và nổ máy xe bỏ chạy. Sau đó, Quý đem xe bán cho Đặng Văn Minh lấy 4 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Chiếc xe được Minh sử dụng và làm mất.

Bình luận (0)

Lên đầu trang