Băng cướp giật chọn mục tiêu là phụ nữ

Thứ Năm, 11/06/2015 08:06  | H.Ngọc

|

(CATP) Ngày 9-6-2015, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) dựng lại hiện trường hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên đường phố, do Phạm Vũ Thịnh (18 tuổi, trú phường 10, TP.Đà Lạt) cùng đồng bọn gây ra.

Từ đầu tháng 4-2015, Công an TP.Đà Lạt nhận tin về nhiều vụ cướp giật xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân (hầu hết là nữ) khai báo, bị 2-3 thanh niên đi xe máy, lợi dụng những đoạn đường vắng, chiều tối, bất ngờ ép xe, giật giỏ xách, ba lô, dây chuyền... rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nhiều vụ, bọn cướp đạp xe khiến nạn nhân té xuống đường, gây chấn thương phải đi cấp cứu. Quyết tâm bắt bằng được nhóm cướp nhằm bảo vệ người dân, Ban lãnh đạo Công an TP.Đà Lạt chỉ đạo lực lượng CSHS theo dõi, truy xét.

Phạm Vũ Thịnh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo CATP

Đêm 6-6-2015, Phạm Vũ Thịnh cùng Nguyễn Cường (20 tuổi, trú phường 8, TP.Đà Lạt - kẻ có tiền án về tội cướp giật tài sản) đang bám theo người tham gia giao thông tại khu vực ngã năm Đại học Đà Lạt để cướp giật, thì bị lực lượng hình sự phát hiện, truy bắt. Thịnh nhảy xuống xe bỏ trốn, Cường điều khiển xe máy bỏ chạy nhưng bị bắt giữ sau đó.

Biết không thể thoát, sáng 9-6, Thịnh được người thân đưa đến cơ quan Công an TP.Đà Lạt đầu thú.

Hơn hai tháng qua, hai đối tượng đã thực hiện 8 vụ cướp giật trên các đoạn đường: Nguyên Tử Lực, Phù Đổng Thiên Vương, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Tiên Hoàng... chúng chở nhau trên xe máy lượn lờ, phát hiện người đi đường đeo nữ trang, nghe điện thoại hoặc mang theo balô, túi xách... liền bám theo, đến đoạn đường vắng thì áp sát, cướp giật. Bị truy đuổi, chúng dùng ná cao su bắn trả.

“Con mồi” mà các đối tượng này hướng tới thường là phụ nữ. Liên quan đến vụ án, trưa 9-6 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Lạt triệu tập một thanh niên 20 tuổi, trú phường 10 đến để làm rõ vụ án.

Cường và Thịnh đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Vụ án đang được điều tra, mở rộng. 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang