Bắt đối tượng vận chuyển 4 bánh heroin từ nước ngoài về

Thứ Ba, 28/06/2016 05:30  | Văn Tình

|

(CAO) Chiều 27-6, thượng tá Võ Trọng Hải – Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển 4 bánh heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Qua công tác nắm bắt tình hình tội phạm ma túy, thời gian qua, các trinh sát Bộ đội Biên tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một người đàn ông thường xuyên sang Lào du lịch thông qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, có rất nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành xác minh, người đàn ông này tên là Trần Văn Đức (SN 1966, quê quán ở xã Đồng Quế, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc, hiện đang trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội). Rà soát kỹ thông tin, các trinh sát xác định, người đàn ông này có hành vi lén lút đưa ma túy với số lượng lớn sau những chuyến du lịch từ Lào về Việt Nam.

Trần Văn Đức và tang vật là 4 bánh heroin

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án, chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) để đấu tranh triệt phá đường dây vận chuyển ma túy dưới danh nghĩa là khách du lịch này.

Tiến hành theo sát mọi di chuyển của đối tượng, lúc 8 giờ 30 ngày 22-6-2016, tại luồng nhập cảnh kiểm soát biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Ban chuyên án phát hiện Trần Văn Đức đi trên chiếc xe giường nằm mang BS: 29B-043.57 của nhà xe Huyền Châu chạy từ Viêng Chăn (Lào) về Việt Nam. Khám xét nơi chỗ ngồi của Đức, các trinh sát phát hiện phía dưới ghế có 4 bánh heroin (có trọng lượng 1,53kg).

Heroin được giấu trong các rãnh ghế trên xe, nơi Đức nằm

Ngay sau đó, Trần Văn Đức cùng tang vật được đưa về trụ sở cơ quan để đấu tranh làm rõ. Tại đây, Đức cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Đức khai, thời gian qua, dưới vỏ bọc là khách du lịch, ông ta đã nhiều lần sang Lào mua heroin lén lút đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Mới đây, ngày 20-6-2016, ông ta mua vé xe khách từ Hà Nội sang Viêng Chăn mua 4 bánh heroin. Sau đó, Đức đã nhờ Lê Thị Đào (SN 1985, trú xã Minh Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) mua 10kg thịt bò đóng vào thùng xốp, giấu heroin trong đó.

Quá trình mua vé xe về Việt Nam, Đức đặt hai vé gần nhau để dành cho mình và Đào. Khoảng 18 giờ tối 21-6-2016, lúc lên xe tại Viêng Chăn để về Việt Nam, Đức lén lấy 4 bánh heroin ra khỏi thùng xốp đựng thịt bò, bỏ vào túi xách cá nhân.

Thùng xốp đựng thịt bò sau đó được nhà xe bỏ vào cốp, còn túi đựng heroin Đức mang theo người đưa lên xe. Đến khuya, Đức quan sát thấy mọi người ngủ say thì bí mật lấy 4 bánh heroin, tách riêng từng bánh bỏ dưới khe hở của dãy ghế gần y nằm.

Tiến hành lấy dấu vân tay đối tượng để xác minh chứng cứ trên 4 bánh heroin

Sau đó, Đức đánh dấu vào đó để sau dễ tìm. Mặc dù đã giấu “hàng” rất tinh vi, nhưng Đức không ngờ rằng hành vi của ông ta đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh đưa vào tầm ngắm từ lâu nay. Đến ngày 22-6-2016, thì bị Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cùng các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Cũng theo Đức, ông ta và Lê Thị Đào đã quen nhau hơn 1 năm nay. Họ đã 7 lần cùng nhau xuất cảnh du lịch sang Lào qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Hiện Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang