Quảng Bình:

Bắt đối tượng vận chuyển hơn 10 kg cần sa

Thứ Sáu, 13/11/2015 17:58  | Văn Tình

|

(CAO) Chiều 13-11-2015, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Mạnh Hùng (SN 1973, trý thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) về hành vi vận chuyển ma túy trái phép.

Trước đó, lúc 9 giờ 30 sáng 11-11-2015, trong lúc tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông tại Km 871+400 đường Hồ Chí Minh (đoạn đi qua xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa, Quảng Bình), tổ tuần tra Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình gồm: trung tá Đặng Văn Đàn, đại úy Nguyễn Ngọc Tân và đại úy Phạm Đức Anh phát hiện chiếc xe ôtô 4 chỗ màu đỏ mang BS: 16L-1089 chạy theo hướng Hà Tĩnh – Quảng Bình có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Điều đáng nói, sau khi xuống xe xuất trình giấy tờ, người điều khiển phương tiện là Lê Mạnh Hùng luôn tỏ ra lo lắng, sợ sệt. Lực lượng tuần tra nhận định “có vấn đề” nên tiến hành kiểm tra trên xe thì phát hiện trong cốp có một bao tải đựng 11 bánh cần sa (có trọng lượng hơn 10kg). 

Đối tượng Lê Mạnh Hùng - Ảnh: Văn Tình

Biết sự việc bại lộ, Hùng đã leo lên xe lao bỏ chạy. Lúc này, đại úy Nguyễn Ngọc Tân đang đứng phía trước điện thoại xin ý kiến của chỉ huy thì bị chiếc xe hất văng lên nắp ca pô rồi rơi xuống đất. Không để đối tượng bỏ trốn, đại úy Phạm Đức Anh lên xe chở đồng đội đuổi theo.

Bị truy đuổi hơn 10 cây số, đối tượng cho xe chạy vào đường rừng để bỏ trốn. Tuy nhiên, thấy đường cụt hắn quay trở lại đâm thẳng vào xe cảnh sát giao thông. Sau đó, hắn nhảy xuống xe hét lớn: “Đứa nào vào đây tao bắn”. Với quyết tâm bắt bằng được tên tội phạm nguy hiểm, tổ tuần tra cảnh sát giao thông đã lao vào quật ngã hắn xuống đất, khống chế. 

Số tang vật vụ án - Ảnh: Văn Tình

Khám xét trong người Hùng, tổ tuần tra phát hiện thêm 50 viên ma túy tổng hợp.

Ngay sau đó, đối tượng Lê Mạnh Hùng được đưa về bàn giao cho các đơn vị liên quan điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang