Bắt giữ 1000 gói thuốc lá lậu đang trên đường tiêu thụ

Thứ Sáu, 15/04/2016 05:43  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Đang chuyển số thuốc lá lậu trên xe tải xuống tiệm tạp hóa trên đường 41 (Q.8, TP.HCM) để tiêu thụ, các đối tượng bất ngờ bị trinh sát ập vào kiểm tra, bắt giữ.

Số thuốc lá lậu bị lực lượng chức năng thu giữ

Trưa 14-4, Đội 6 – Phòng Cảnh sát ĐTTP Quản lý Kinh tế và Chức vụ, Công an TP.HCM cho biết đã phát hiện và bắt giữ đường dây chuyên vận chuyển thuốc lá lậu số lượng lớn từ Long An vào TP.HCM tiêu thụ.

Qua quá trình điều tra, theo dõi trong 2 tháng. Sáng cùng ngày, các trinh sát bất ngờ kiểm tra xe tải biển số 51C-237.77 do tài xế Phạm Tấn Đạt (33 tuổi, ngụ Long An) điều khiển chở Lê Văn Tám (38 tuổi), Lê Thanh Tùng (34 tuổi) dừng tại một cửa hàng tạp hoá số 133/22 đường 41 (P.16, Q.8) của bà Nguyễn Thị Mỹ Dung để giao hàng; mở thùng hàng thì phát hiện 700 cây thuốc lá lậu các loại.

Lê Thanh Tùng, chủ số thuốc lá lậu

Qua truy xét, số thuốc lá nói trên là của Lê Thanh Tùng. Tùng khai nhận mua thuốc lá từ Long An rồi thuê Đạt vận chuyển lên TP.HCM, Tám có vai trò cảnh giới, áp tải chuyến hàng. Tất cả số thuốc lá sẽ được bán cho các tiệm tạp hóa để kiếm lời.

Theo một cán bộ điều tra Đội 6 - Phòng CSĐT Quản lý Kinh tế và Chức vụ, Công an TP.HCM cho biết, chưa đầy một tháng lực lượng đã phát hiện và bắt giữ khoảng 10.000 cây thuốc lá lậu trên khắp địa bàn TP.HCM.

Hiện các đối tượng và tang vật đang bị tạm giữ phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang