Côn đồ đi đòi nợ truy sát cả gia đình

Thứ Năm, 14/04/2016 08:03

|

(CAO) Nhóm côn đồ đi đòi nợ tiền bằng cách dùng bom xăng và mã tấu chém loạn xạ, khiến các thành viên trong một gia đình bị thương tích nặng.

Sáng ngày 14-4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đang tạm giam nhóm 6 đối tượng để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Các đối tượng gồm: Phan Thanh Lân (20 tuổi) Nguyễn Đặng Minh Quân (20 tuổi) Lê Tấn Đạt (25 tuổi) Đoàn Nhật Vũ (19 tuổi) Đặng Thành Công (22 tuổi) và Ngô Văn Quốc (22 tuổi) đều tạm trú thị xã Thuận An và thị xã Dĩ An.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra

Theo điều tra ban đầu, cách đây 2 tháng trước, anh Trần Võ Thái Phong (20 tuổi) đã vay nóng của Lân 6 triệu đồng để trả nợ tiền thua bài bạc.

Sau đó, Phong chỉ trả lại được hơn 1 triệu. Lân gọi điện, nhắn tin đòi nợ nhiều lần nhưng Phong xin khất. Tối 9-4, Lân và Quân đến nhà Phong ở khu phố Bình Minh 1, phường Dĩ An để đòi nợ.

Đến nơi, Phong đi vắng nên Lân và Quân được anh Võ Trung Giang (anh của Phong) mời vào nói chuyện. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô xát, anh Giang cầm ghế nhựa ném về phía Lân và Quân, đuổi ra khỏi nhà.

Tức giận, Lân gọi thêm Vũ, Quốc, Đạt, Công mang mã tấu đi trả thù. Tới nơi, thấy gia đình anh Giang đang ngồi xem tivi, cả bọn xông vào chém loạn xạ. Hậu quả, anh Giang, Võ Trung Cường và bà Hồ Thị Dân bị thương tích nặng.

Trước khi bỏ đi, Lân và đồng bọn dùng bom xăng ném lên mái nhà của nạn nhân gây thủng một lỗ lớn trên mái nhà.

Bình luận (1)

cần thêm hình phạt hủy hoại tài sản, cố ý giết người cho bọn côn đồ nầy thì mới trị được bọn chúng , cơ quan chức năng cần nghiên cứu , nếu cân phải loại bọn chúng ra khỏi xã hội

Huỳnh Viết Đạt - Thứ Năm, 14/04/2016, 10:36 Trả lời | Thích
Lên đầu trang