Bị đâm chết tại chỗ chỉ vì nhắc ngưng bấm còi

Thứ Sáu, 18/09/2015 16:13  | Đồng Dương

|

(CAO) Tối 14-9, anh Hà Văn Duyên (19 tuổi, xã Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An) trong lúc ngồi chơi cùng bạn ở ven đường thì có chiếc xe máy chạy qua bóp còi inh ỏi. Khi bị người trong nhóm anh Dương nhắc nhở thì hai thanh niên ngồi trên xe máy rút hung khí tấn công.

Ngày 16-9, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho hay đang điều mở rộng điều tra những người liên quan vụ án đâm chết người do hai nghi phạm tên là Ngân Văn Hoàn (32 tuổi) và Ngân Văn Dũng (28 tuổi), trú tại thị xã Thái Hòa (Nghệ An).

Nơi anh Duyên bị đâm tử vong - Ảnh: Thu Hà

Như thông tin đã đề cập hai nghi phạm Hoàn và Dũng là hai anh em ruột. Khi đi xe bấm còi inh ỏi, bị nhắc nhở, hai tên này xuống xe, rút dao đâm anh Duyên tử vong ở giữa đường. Thấy Duyên gặp nạn, anh Hà Văn Lực và Vi Văn Tám (36 tuổi) ở gần đó tới can thiệp cũng bị hai tên này cầm dao tấn công trọng thương.

Hiện anh em Hoàn đã bị tạm giữ với cáo buộc giết người. Còn hai anh Lực và Tám bị thương ở tay đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang