Bị nghi trộm tiền, ‘phi công trẻ’ bóp cổ người tình đến chết

Thứ Tư, 02/08/2017 10:34  | Đăng Khoa

|

(CAO) Ngày 1-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Đào Hu Nhỏ (tự Ủi, SN 1994, ngụ ấp Bờ Cảng, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) về hành vi giết người.

Nạn nhân là bà Huỳnh Thị K.P (SN 1967, ngụ ấp Gò Cát, xã Điền Hải). Bà P. sống một mình, thu nhập chính bằng nghề bán quán nhậu bình dân.

Trinh sát đang làm việc với Nhỏ

Ngày 7-4, bà P. nhận Nhỏ làm con nuôi phụ việc, ngủ lại quán nhậu. Không bao lâu, bà ta và Nhỏ nảy sinh tình cảm nam nữ. Trước mặt mọi người, Nhỏ gọi bà P. bằng mẹ nuôi nhưng thực ra là tình nhân.

Tối 22-7, Nhỏ giúp bà P. dọn dẹp lại quán. Khi đóng cửa, bà P. cằn nhằn cho rằng Nhỏ trộm tiền nên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Nhỏ xông vào bóp cổ, lấy áo khoác siết cổ bà P.

Khi nạn nhân tắt thở, Nhỏ đóng cửa bỏ trốn lên Bình Dương. “Do hết tiền, bị can tìm đến các khu dân cư xin vào làm thợ hồ. Ngày 29-7 chưa tìm được việc thì bị trinh sát bắt”, Nhỏ khai nhận.

Chia tay, người tình lớn tuổi bị 'phi công' đâm chết
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang