Nghệ An:

Bộ đội biên phòng tìm 9 con trâu bị mất trộm cho người Lào

Thứ Tư, 15/11/2017 12:17  | Hồng Tuyến

|

(CAO) Ngày 15-11, Đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, thuộc bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết hiện đơn vị đã tham gia tìm thấy 9 con trâu của người Lào bị mất trộm, tổ chức trao trả cho chủ nhân.

Trước đó vào lúc 16h ngày 13-11, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào thông báo cho Đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, đóng ở xã biên giới Thanh Thủy, huyện Thanh Chương (Nghệ An) để phối hợp tìm kiếm 9 con trâu của người Lào bị mất trộm.

Nạn nhân bị mất trộm trâu là ông Pheng Xí 50 tuổi, trú tại Xay Chăm Pon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay. Phía đơn vị Bô Ly Khăm Xay nghi ngờ nhóm đối tượng trộm trâu đã đưa qua Việt Nam để tiêu thụ. Nhận được thông tin, đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy đã nhanh chóng cùng lực lượng bạn tổ chức tuần tra, truy tìm các dấu vết trâu bị trộm vùng biên giới giữa 2 nước.

Đàn trâu bị mất trộm

Đến 14h ngày 14-11, hai đơn vị Việt Nam và Lào đã phát hiện 9 con trâu (khoảng hơn 400 triệu đồng) bị mất trộm tại khu vực Nậm Tòng (cách cột mốc biên giới Việt Nam- Lào 4km). Nhận định của bộ đội biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, các đối tượng có ý định đưa trâu qua biên giới vào Nghệ An để tiêu thụ, nhưng do bộ đội biên phòng 2 nước truy tìm ráo riết nên nhóm người vi phạm đã bỏ lại trâu để tẩu thoát.

Hiện 2 đơn vị của 2 nước đang hoàn chỉnh các thủ tục để bàn giao 9 con trâu cho chủ nhân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang