Chị em sinh đôi truy đuổi, quật ngã tên cướp táo tợn

Thứ Bảy, 11/02/2017 07:40  | Thanh Huyền

|

(CAO) Thấy bà cụ già ngồi bán bông trên vệ đường, bên cạnh để giỏ nhựa đựng tiền, Phù Sinh (SN 1980, ngụ Đoàn Văn Bơ, P16Q4) chạy xe máy lao đến giật giỏ.

Khoảng 20 giờ 15, tối 7-2, trên đường đi tìm mồi, Phù Sinh phát hiện cụ Võ Thị Kim Hoàn (SN 1934, ngụ Q1) ngồi bán bông trước số 95-97 đường Trần Hưng Đạo, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, bên cạnh để chiếc giỏ nhựa đựng tiền, tên này liền chạy xe lao đến giật giỏ rồi tăng ga tháo chạy.

Cụ Hoàn bất lực nhìn theo ú ớ tri hô. Chứng kiến cảnh tượng bất bình, 2 chị em sinh đôi Nguyễn Thị Liễu Nương và Nguyễn Thị Liễu Mai (SN 1991, ngụ Q8) đang chở nhau lưu thông trên đường lập tức siết tay ga đuổi theo.

Thấy người đuổi theo mình chỉ là hai cô gái chân yếu tay mềm, Phù Sinh cố tình lạng lách, đánh võng để trêu ngươi. Không để cho tên cướp táo tợn có cơ hội thoát thân, hai cô gái trẻ vẫn giữ vững tay lái, bám sát hắn qua nhiều tuyến đường.

Tên cướp Phù Sinh

Đến chân cầu Ông Lãnh, đối tượng cố tình ép xe và đạp đầu xe chị em Nương nhằm cắt đuôi tháo chạy sang địa bàn Quận 4. Bất chấp nguy hiểm, chị em Nương tiếp tục kè sát mục tiêu. Qua nhiều đoạn đường dài hơn 2 km, khi đến trước số 204 Lê Quốc Hưng, P12Q4, hai cô gái vượt lên ép xe khiến tên cướp loạng choạng tay lái.

Tuy nhiên, hắn chưa chịu thúc thủ mà tìm cách chống trả hòng thoát thân. Đoán được ý đồ của kẻ gian, Nương – Mai lao vào khống chế cùng người đi đường bắt giữ tên cướp và tang vật giao công an xử lý. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng và sự mưu trí dũng cảm của hai cô gái nhiều người đi đường vô cùng cảm phục.

Tại cơ quan điều tra, Phú Sinh cho biết trước đây từng 2 lần được đưa đi trường cai nghiện nhưng không từ bỏ được cái chết trắng. Vã thuốc nên hắn đi cướp giật để lấy tiền mua ma túy.

Nhận lại chiếc giỏ đựng số tiền vất vả sau một ngày phơi nắng bán hàng, cụ Hoàn hồ hởi: “Tôi không ngờ hai cô gái trẻ nhưng lại rất gan dạ, bất chấp nguy hiểm đuổi theo và quật ngã được tên cướp manh động như vậy. Hành động dũng cảm và sự mưu trí của họ rất đáng được biểu dương, khen thưởng…”.

Bình luận (1)

Ước gì mọi người đều như hai em gái này, hoan hô lắm lắm,thật đáng khen.

Lâm thanh Liêm - Thứ Bảy, 11/02/2017, 14:27 Trả lời | Thích
Lên đầu trang