Chủ quán cà phê có 4 tiền án tiền sự, rượt đánh cán bộ

Thứ Hai, 13/04/2020 08:23  | Hoàng Quân

|

(CATP) Bị kiểm tra, nhắc nhở dừng hoạt động, Chủ quán cà phê Ba Cô Gái ở Bình Định vác dao, mã tẩu rượt đánh cán bộ. Đối tượng có 4 tiền án, tiền sự về tội “Cố ý gây thương tích”.

Ngày 13-4, Công an huyện Vân Canh (Bình Định) cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thiện (SN 1981) – chủ quán cà phê “Ba Cô Gái” (khu phố Tân Thuận, thị trấn Vân Canh) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, sáng 11-4, tổ công tác của UBND thị trấn Vân Canh và cơ quan chức năng huyện Vân Canh kiểm tra hành chính việc chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19.

Khi đến quán cà phê do ông Nguyễn Văn Thiện làm chủ, chính quyền, lực lượng phát hiện quán đang hoạt động, nhiều người tụ tập uống cà phê.

Nguyễn Văn Thiện (SN 1981) – chủ quán cà phê “Ba Cô Gái” (khu phố Tân Thuận, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, Bình Định) có 4 tiền án, tiền sự về tội “Cố ý gây thương tích”.

Lực lượng chức năng nhắc nhở chủ quán đóng cửa, yêu cầu mọi người ra về. Tuy nhiên, Thiện không chấp hành mà hung hổ, có hành vi lăng mạ rồi lấy mã tấu, dao đuổi đánh các thành viên trong tổ công tác.

Ngay sau đó, Công an huyện Vân Canh khống chế, thu giữ dao, mã tấu và bắt giữ Thiện đưa về trụ sở công an để đấu tranh, củng cố hồ sơ, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ và vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cũng đã yêu cầu chính quyền địa phương, Công an huyện Vân Canh xác minh, điều tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của đối tượng Nguyễn Văn Thiện.

Trước đó, 10-12, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng (SN 2000, ngụ thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, Bình Định) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo điều tra, chiều 5-4, UBND P.Nguyễn Văn Cừ (TP.Quy Nhơn) đi tuyên truyền, vận động người dân không tụ tập đông người, không tập trung tắm biển trên địa bàn.

Khi bị nhắc nhở không đeo khẩu trang và tránh tụ tập đông người nơi công cộng, Thắng liền chửi bới rồi lao vào hành hung một chiến sĩ công an. Công an TP.Quy Nhơn liền khống chế, bắt Thắng đưa về trụ sở để điều tra và đến ngày 10-4 thì khởi tố, bắt giam bị can.

Nguyễn Văn Thắng (SN 2000, ngụ Bình Định) bị khởi tố, bắt về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang