Côn đồ ‘nhí' đầu thú sau khi đâm chết người

Thứ Hai, 29/08/2016 00:11

|

(CAO) Do bị một nhóm thanh niên lạ mặt đánh nên Hồ Ngọc Thạch (SN 2002, tạm trú: Ấp 1, xã Tân Kiên, BC) kể cho Nguyễn Quốc Hòa (SN 1992, ngụ: Ấp 1, xã Tân Kiên, BC) và em ruột của Hòa là Nguyễn Quốc Hiệp (SN 1996, ngụ cùng địa chỉ với Hòa) nghe.

Bị đâm chết khi đến chơi đám cưới hàng xóm

Khoảng 21 giờ ngày 24-8-2016, một nhóm thanh niên khoảng 8 người đang ngồi nhậu tại bàn ghế đá kế bên nhà số A5/21A ấp 1, xã Tân Kiên nên Hiệp điện thoại kể cho Nguyễn Hoàng Vũ nghe việc Thạch bị đánh và rủ Vũ đi đánh lại nhóm thanh niên đã đánh Thạch. Vũ đồng ý và rủ thêm Vinh (là người thuê trọ nhà Vũ). Vinh đồng ý và mang theo 1 cây sắt tự chế dẹp, đầu nhọn dài khoảng 15cm cùng Vũ đến gặp Hòa, Hiệp và Thạch.

Khi gặp nhau, Thạch mới nói là không phải nhóm thanh niên đang nhậu trên, do đó Vũ và Vinh bỏ về, khi đi ngang qua nhóm thanh niên đang nhậu này, nghe tiếng huýt sáo, chọc ghẹo nên Vũ quay vào hỏi. Hai bên xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau, Vinh đã cầm cây sắt tự chế đâm vào ngực trái của Phạm Duy Khang (SN 1999, tạm trú: ấp 1, xã Tân Kiên) gây thương tích và Khang đã chết trước khi đến Bệnh viện cấp cứu. Ngày 25-8-2016, Dương Đức Vinh (SN 2000, tạm trú: xã Tân Kiên) đến công an huyện đầu thú.

Qua truy xét, công an huyện tiếp tục đưa 5 đối tượng liên quan vụ việc về làm việc, gồm: Nguyễn Quốc Hòa (SN 1992, ngụ: ấp 1, xã Tân Kiên), Nguyễn Quốc Hiệp (SN 1996, ngụ: ấp 1, xã Tân Kiên), Hồ Ngọc Thạch (SN 2002, tạm trú: Ấp 1, xã Tân Kiên), Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1998, ngụ: ấp 1, xã Tân Kiên), Phan Duy Linh (SN 1999, ngụ: Ấp Nhứt, xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp). Công an huyện ra quyết định tạm giữ Vinh và lập danh chỉ bản, giải tỏa các đối tượng còn lại, xử lý sau.

Bình luận (0)

Lên đầu trang