Bắt tên cướp manh động ngay trung tâm Sài Gòn

Thứ Sáu, 12/10/2018 12:04

|

(CAO) Nghe tiếng tri hô, hai chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Đội CSGT Bến Thành (Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM) nhanh chóng có mặt để ứng cứu, "khoá" tay tên cướp manh động

Sáng 12-10, hai CSGT là đại uý Hoàng Thành Quân và đại uý Nguyễn Thanh Hùng (cùng công tác tại Đội CSGT Bến Thành) được Ban chỉ huy phân công nhiệm vụ điều hoà giao thông tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai – Đinh Tiên Hoàng, Q.1.

Khi vừa di chuyển đến giao lộ Hai Bà Trưng – Lê Duẩn, hai chiến sĩ nghe thấy tiếng tri hô của người dân, phát ra từ phía toà nhà Kumho Asia. Đại uý Quân nhanh chóng cho xe mô tô tăng tốc, hướng về phía hiện trường để ứng cứu. Tại đây, hai anh phát hiện bảo vệ toà nhà đang cố gắng khống chế một thanh niên, nghi vấn cướp giật tài sản.

Đối tượng ngay sau đó bị hai CSGT cùng người dân khống chế và bàn giao cho Công an P. Bến Nghé, Q.1 cùng một xe máy mang BKS 52Z3 – 5639 để tiến hành, điều tra làm rõ.

Nạn nhân Ngô Uyển N. cảm ơn CSGT Bến Thành đã ứng cứu kịp thời.

Qua xác minh, công an xác định đối tượng là Nguyễn Hoàng Thanh (SN 2002, quê Long An). Thanh khai, trong sáng 12-10, y cùng một đối tượng khác (đang xác định danh tính) điều khiển xe máy BKS 52Z3 – 5639 giật một túi xách của đôi nam nữ ngay tại giao lộ Hai Bà Trưng – Nguyễn Du.

Chạy đến đường Lê Duẩn, chúng va chạm với xe của chị Ngô Uyển N. (SN 1998, ngụ Q.Bình Thạnh) đang di chuyển ngược chiều khiến cả ba té ra giữa đường. Tên đi cùng Thanh ngay sau đó cướp lấy chiếc xe vision BKS 59S2 – 731.30 của chị N. tháo chạy. Riêng Thanh đã bị người dân và hai chiến sĩ CSGT Bến Thành và người dân kịp thời khống chế.

Phương tiện gây án của đối tượng bị lực lượng chức năng thu giữ.

Không chỉ riêng vụ việc này, các cán bộ chiến sĩ thuộc Đội CSGT Bến Thành trong thời gian qua đã nhiều lần truy bắt các đối tượng tội phạm trong lúc làm nhiệm vụ trên đường.

Bình luận (0)

Lên đầu trang