Cụ bà U90 cùng đàn em điều hành động ma túy lớn nhất Sài Gòn

Thứ Tư, 05/04/2017 00:08  | Kim Phát

|

(CAO) Lão bà U90 khóc nức nở xin tòa tha tội chết vì tuổi đã cao, sức yếu mà lãnh án tử thì không chịu nổi.

Chiều 4-4, TAND TP.HCM đã tuyên vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” do bà Nguyễn Thị Miết (83 tuổi, ngụ quận 10) cầm đầu.

Với vai trò cầm đầu đường dây ma túy nhưng do tuổi cao nên bà Nguyễn Thị Miết chỉ bị tuyên tù chung thân. Tuyên phạt Ngô Văn Thanh (54 tuổi) và Đặng Kim Quang (46 tuổi) cùng mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Liên quan đến vụ án, 8 bị cáo khác bị tuyên từ 15 năm tù đến tù chung thân vì có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bà Nguyễn Thị Miết

Theo cáo trạng, tối 26-6-2014, Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy - Công an TP.HCM bắt quả tang Ngô Văn Thanh đang giao dịch 10 bánh ma túy tại nhà bà Miết trên đường Cao Thắng (quận 10). Qua giám định, 10 bánh này có trọng lượng 3,5 kg.

Khám nhà bà Miết, công an thu giữ thêm 700 gram ma túy cùng số tiền 92.000 USD.

Thanh khai rằng được một người tên Chiến (không rõ lai lịch) thuê vận chuyển ma túy bán cho bà Miết với giá từ 200 USD đến 400 USD. Từ tháng 2-2014 đến khi bị bắt, Thanh đã 5 lần nhận 22 bánh heroin từ Chiến bán cho bà Miết với giá 9200 USD/bánh.

Các đồng phạm

Các bị cáo trong đường dây này là những đối tượng từng đi tù về các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy hoặc từng có tiền án về tội trộm cắp, cướp giật… Riêng bà Miết từng đi tù 5 năm do mua bán ma túy.

Sau khi ra tù bà Miết đã hình thành đường dây này và hoạt động rất tinh vi; nhà cửa của bà Nguyễn Thị Miết cùng đám đàn em có camera quan sát. Đặc biệt, để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng tuyệt đối chỉ giao dịch với những người quen thân và nguyên tắc là không tiếp xúc người lạ.

Bắt giữ 180 bánh hêrôin, hơn 12 kg ma túy tổng hợp
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang