Nghệ An:

Cuộc vây bắt kẻ giết người từng mang 5 tiền án

Chủ Nhật, 05/06/2016 14:57  | Hương Nhàn

|

(CAO) Là thành phần “bất hảo”, từng mang 5 tiền án về tệ nạn xã hội nên Cường li thân vợ chưa lâu, lại tiếp tục gây án khi mang dao đi giết người tình của vợ rồi bỏ trốn.

Sáng nay (5-6), thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, phó trưởng công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết: Cơ quan CSĐT công an TP Vinh đã bắt được đối tượng cực kỳ nguy hiểm Trần Văn Cường (29 tuổi, trú xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên) và đang hoàn tất hồ sơ khởi tố đối tượng về tội danh giết người.

Trước đó, Cường đã li thân với vợ mình là chị Hòa (ít hơn Cường 3 tuổi). Do Cường có nhiều tiền án về các tội Giao cấu với trẻ em, Gây rối trật tự công cộng, Chống người thi hành công vụ, Hủy hoại tài sản,... Nên cuộc sống của hai vợ chồng dần lạnh nhạt, dẫn đến li thân.

Ngày 2-6, khi nghe tin vợ có người tình nên máu giang hồ nổi lên, Cường gọi cho một người bạn tại địa bàn chở hắn bằng xe máy đi đón “tình dịch”. Mặc áo chống nắng nhằm che kín khuôn mặt rồi tới khu vực ngõ 21, đường Đặng Văn Thụy, phường Cửa Nam TP Vinh thì phát hiện chị Hòa và anh Toàn (là bạn mới của chị Hòa) đang đứng đợi taxi.

Như một sát thủ chuyên nghiệp, Cường nhảy khỏi xe máy vung dao liên tục vào anh Toàn và chị Hòa, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ truy sát khiến anh Toàn thiệt mạng ngay sau đó còn chị Hòa hiện đang cấp cứu tại bệnh viện 115 Nghệ An.

Sau hơn 1 ngày lẫn trốn, Cường đã bị lực lượng cảnh sát bao vây bắt được khi hắn ẩn náu tại địa bàn huyện Hưng Nguyên. Hiện CQĐT đang hoàn tất hồ sơ khởi tố đối tượng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang