Cướp điện thoại của du khách bán lấy tiền trả nợ

Thứ Tư, 21/12/2016 20:09  | T.Mạnh

|

(CAO) Thiếu tiền trả nợ, người đàn ông 45 tuổi toan tính cướp giật điện thoại của du khách nước ngoài mang đi bán thì bị người dân cùng dân quân bắt giữ.

Ngày 21-12, Công an Q.1 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Bình (45 tuổi, ngụ Q.5) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Khuya ngày 1-12, Bình đi xe máy rảo quanh các tuyến đường để tìm “con mồi”. Đến trước nhà số 286 Trần Hưng Đạo, Bình thấy một du khách người nước ngoài đang đi bộ và cầm điện thoại iPhone 6 nên áp sát, giật phăng.

Nguyễn Văn Bình tại trụ sở công an

Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, một người dân truy đuổi và đạp ngã tên cướp xuống đường. Bình bỏ xe chạy bộ đến trước nhà số 675 Trần Hưng Đạo (P.1, Q.5) thì bị hai dân quân vây bắt.

Tại cơ quan công an, Bình khai nhận bản thân làm ăn lương thiện nhưng do cần tiền trả nợ nên nảy sinh ý định cướp điện thoại.

Vụ việc đang được công an điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang